Làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu 2 mẹ con chết tại Bình Dương

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng.
Làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu 2 mẹ con chết tại Bình Dương
Ảnh minh họa

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ngày 30/7 trên tuyến sông Sài Gòn.

Vụ tai nạn trên xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM và xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Phó thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý vi phạm theo quy định của Pháp Luật.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phải xem xét trách nhiệm đối với chủ phương tiện đã giao cho người không có chứng chỉ chuyên môn, bằng lái điều khiển sà lan gây tai nạn nghiêm trọng.

Bộ GTVT, Bộ Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đôn đốc thực hiện việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Trước đó, vào rạng sáng 30/7, anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê Tiền Giang) lái tàu chở cát trên sông Sài Gòn.

Thời điểm này, trên tàu có 2 con nhỏ và vợ của anh Thuận. Khi tàu đến khúc sông thu‌ộc đị‌a bàn xã An Sơn (thị xã Thuận An) thì va chạm với sà lan chở cát chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm tàu của anh Thuận nghiêng và chìm xuống sông. Lúc này, anh Thuận và con trai Lê Long An (16 tuổi) được những người trên sà lan cứu sống trong khi vợ và con gái anh t‌ử von‌g.

Tàu bị chìm trên sông Sài Gòn, đoạn thuộc xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Google Maps.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật