12 quận huyện của Hà Nội ở mức ‘báo động đỏ’ sốt xuất huyết

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Hoàng Đức Hạnh, PGĐ Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện 12 quận huyện của Hà Nội đang ở ngưỡng “báo động đỏ” của sốt xuất huyết. 90% bệnh nhân của Hà Nội tập trung tại 12 quận huyện này.
12 quận huyện của Hà Nội ở mức ‘báo động đỏ’ sốt xuất huyết
Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội báo cáo về tình hình SXH của thành phố trong tuần.

Tuần qua Hà Nội vẫn ghi nhận hơn 3.400 ca mắc SXH mới.

bệnh nhân chững lại ở mức cao

Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch diễn ra chiều muộn 17/8, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 90.626 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 24 trường hợp t‌ử von‌g. Trong đó số trường hợp nhập viện là 76.846 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2016 (54.003/17) số mắc tăng 67,8%, số t‌ử von‌g tăng 07 trường hợp.

Hà Nội có số mắc tuyệt đối đứng 2 cả nước (sau Thành phố Hồ Chí Minh). Trong tuần Hà Nội ghi nhận 3.440 trường hợp mắc sốt xuất huyết, so với tuần trước số mắc giảm 7 trường hợp, có xu hướng chững lại. Tỷ lệ mắc/100.000 dân là 196,6.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định: “Dù con số giảm còn ít, nhưng điều này cho thấy các can thiệp quyết liệt đang mang lại hiệu quả. Đó là chiến dịch phun hó‌a chấ‌t diệt muỗi (kết hợp cả vòi rồng phun ban đêm, phun mù nóng ở công trường xây dựng, phun đeo vai trong gia đình), mật độ muỗi đã giảm, mật độ loăng quăng cũng đã giảm. Hà Nội quyết tâm hạ hỏa tình hình SXH”.

Hà Nội cũng đã tiến hành phân vùng dịch tễ, căn cứ vào số mắc, mật độ muỗi, bọ gậy, công trường xây dựng, mật độ dân cư cho thấy hiện 12 quận báo động đỏ, với 90% bệnh nhân tập trung tại đây. 5 quận ở mức da cam, 13 quận huyện còn lại số mắc thấp hơn.

12 quận có mức báo động đỏ là Đống Đa (2.922), Hoàng Mai (2.920), Hai Bà Trưng (1.564), Thanh Xuân (1.409); Cầu Giấy (1.063); Hà Đông (1.063); Thanh Trì (907); Ba Đình (875); Nam Từ Liêm (650); Thanh Oai (566); Thường Tín (435); Hoàn Kiếm (423). Hàng năm số mắc ghi nhận rải rác từ đầu năm và thường bắt đầu gia tăng từ tháng 7, tháng 8, sau đó tăng mạnh trong tháng 9 và tháng 10, đỉnh dịch thường rơi vào tháng 11. Tuy nhiên năm 2017, dịch đến sớm từ đầu tháng 5 và gia tăng nhanh trong các tháng 6 và tháng 7.

Mật độ muỗi đã giảm

Theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, viện Sốt rét – Kí sinh trùng Trung ương, khi kiểm tra tại các điểm phun diệt muỗi, diệt loăng quăng, bọ gậy cho thấy sau can thiệp, mật độ muỗi bằng O. Nhiều ổ loăng quăng, bọ gậy được phát hiện, tiêu diệt và tiếp tục được rà soát để phát hiện các ổ loăng quăng mới.

Theo đánh giá nhanh tại 15 hộ sau khi phun muỗi không có. Sau diệt bọ gậy tại 15 nhà, thì 3 nhà khi quay lại còn bọ gậy.

“Vì vậy Hà Nội sẽ tiếp tục phun hó‌a chấ‌t, bọ gậy. Nhưng hoạt động hội xung kích cần củng cố thêm, không phải 100% làm tốt và sẽ thường xuyên rà soát”, ông Hạnh nói.

Cảnh giác bọ gậy với phong trào rau sạch trên các sân thượng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật