Triều Tiên hủy thỏa thuận tránh đụng độ với Hàn Quốc

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Triều Tiên hôm nay tuyên bố sẽ hủy bỏ thỏa thuận nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ với hải quân Hàn Quốc. Động thái là nhằm “đáp trả” Soeul đã cáo buộc Bình Nhưỡng tấn công ngư lôi và đánh đắm tàu chiến Cheonan.
Triều Tiên hủy thỏa thuận tránh đụng độ với Hàn Quốc
Một tàu tuần tra của Hàn Quốc trong cuộc tập trận ngày hôm nay.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang kể từ khi một nhóm các nhà điều tra quốc tế cho biết vào tuần trước rằng tàu ngầm của Triều Tiên đã bắn một quả ngư lôi đánh đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Triều Tiên phủ nhận cáo buộc và cảnh báo bất kỳ hành động trừng phạt nào đối với họ đều đồng nghĩa với chiến tranh.

Quân đội Triều Tiên hôm nay cho hay sẽ “hủy bỏ hoàn toàn” một thỏa thuận liên Triều nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ quân sự bất ngờ dọc biên giới tranh chấp ở vùng biển phía tây, nơi đã chứng kiến 3 vụ đụng độ gây đổ máu giữa hai nước.

Nếu bất kỳ tàu nào của Hàn Quốc xâm nhập lãnh hải của Triều Tiên, “ngay lập tức các cuộc tấn công sẽ được triển khai”, quân đội Triều Tiên tuyên bố trên hãng thông tấn KCNA.

Triều Tiên cũng cho biết sẽ xem xét khả năng cấm người và xe của Hàn Quốc vào khu công nghiệp chung Kaesong, dự án hòa giải lớn duy nhất còn lại giữa hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không đưa ra khung thời gian.

Quân đội Bình Nhưỡng cho biết các biện pháp trên là phản ứng thuộc giai đoạn đầu tiên trước “những động thái coi thường của một nhóm những kẻ phản bội và hiếu chiến”, ám chỉ sẽ còn có các biện pháp trả đũa nữa.

Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc sẽ “cương quyết” đối phó với các biện pháp của Triều Tiên, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi một hạm đội tàu chiến Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chống tàu ngầm với quy mô lớn ở ngoài khơi bờ biển phía tây, bất chấp cảnh báo của Triều Tiên rằng, cuộc tập trận sẽ đẩy bán đảo tới bờ vực chiến tranh.

Về mặt pháp lý, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, do cuộc chiến năm 1950-1953 kết thúc bằngmột thỏa thận ngừng bắn chứ không phải là hiệp ước hòa bình. Sau cuộc chiến, Mỹ có 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc.

“Ăn miếng trả miếng”

Báo chí đưa tin, quân đội Hàn Quốc và Mỹ hiện đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhất kể từ vụ thử hạt nhân lần hai của Triều Tiên vào tháng 5 năm ngoái. Tờ báo có số lượng phát hành lớn của Hàn Quốc JoongAng Ilbo, dẫn lời một quan chức Seoul giấu tên, hôm nay cho hay ban chỉ huy các lực lượng phối hợp Mỹ-Hàn đã tăng mức độ cảnh báo lên Mức 2 (Watch Condition). Mức độ 1 là mức cao nhất.

Được Mỹ, Nhật và các đồng minh ủng hộ, Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành các biện pháp trừng phạt từ cắt đứt thương mại cho đến nối lại cuộc chiến tuyên truyền (chiến tranh tâm lý), cấm tàu chở hàng của Triều Tiên – biện pháp mạnh nhất mà nước này áp dụng, ngoài hành động quân sự.

Triều Tiên nhanh chóng phản ứng lại bằng đe dọa cắt các mối quan hệ với Hàn Quốc, tiến hành “các cuộc tấn công tổng lực” đối với hoạt động chiến tranh tâm lý, và cũng cấm tàu thuyền, máy bay Hàn Quốc tiến vào hải phận cùng không phận nước này.

“Chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho sự khiêu khích nhỏ nhất của kẻ thù và sẽ đáp trả những khiêu khích đó bằng cuộc chiến tổng lực”, Thiếu tướng Triều Tiên Pak Chan Su, cho hay trên hãng APTN ở Bình Nhưỡng. “Đây là lập trường chắc như đinh đóng cột của lực lượng quân đội nhân dân của chúng ta”.

Hàn Quốc hôm nay tiến hành cuộc tập trận chống tàu ngầm nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trước bất kỳ khiêu khích nào của Triều Tiên. Trong cuộc tập trận một ngày ở bờ biển phía tây, 10 tàu chiến, gồm một tàu khu trục, đã bắn đạo pháo và các loại súng hải quân khác, thả bom chống tàu ngầm ở ngoài khơi Taean, cách nam Seoul khoảng 150km.

Đây là cuộc tập trận chống tàu ngầm đầu tiên kể từ thảm họa Cheonan.

Ngoài ra, Hàn Quốc còn có kế hoạch tiến hành 2 cuộc tập trận quân sự chung quy mô nữa với Mỹ ở  ngoài khơi bờ biển phía tây từ nay cho đến tháng 7, nhằm “phô diễn” lực lượng.

Báo chí Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận của Hàn Quốc “đang đẩy tình hình bến bờ vực của một vụ nổ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật