Nga không ủng hộ cả Mỹ lẫn Iran

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 26/5, cố vấn của Tổng thống Nga- ông Sergei Prikhodko lên tiếng bày tỏ, lập trường của Nga về vấn đề hạt nhân Iran không ủng hộ Mỹ lẫn Iran.
Nga không ủng hộ cả Mỹ lẫn Iran
Ảnh: RIA

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad  phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được truyền hình rằng sự ủng hộ của Nga trong việc triển khai lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc lên Tehran "là không thể chấp nhận được đối với Iran".

"Tôi hi vọng rằng Nga sẽ chú ý và tiến hành hành động đúng đắn", hãng tin Ynetnews dẫn lời Tổng thống Ahmadinejad.

Ông Prikhodko lên tiếng phủ nhận mọi thông tin cho rằng Moscow ủng hộ một trong hai bên (Mỹ và Iran) đồng thời tuyên bố "Nga luôn luôn đi theo những lợi ích lâu dài của quốc gia".

"Quan điểm của chúng tôi là quan điểm riêng biệt của người Nga, phản ánh lợi ích của tất cả người dân Nga và vì thế không thể thân Mỹ hay thân Iran", ông Prikhodko nhấn mạnh.

Vị cố vấn của Tổng thống Nga đồng thời cho biết thêm "bất kỳ việc gì không ổn định, bất kỳ hành động cực đoan chính trị nào" cũng như "tính không nhất quán trong việc đưa ra các quyết định về mối quan tâm của cộng đồng quốc tế" đều không thể chấp nhận được đối với Nga.

Đầu tháng 2, sức ép của cộng đồng quốc tế lên Iran gia tăng khi Tehran tuyên bố đã bắt đầu làm giàu uranium tới mức 20% thay vì nhất trí trao đổi nhiên liệu. Nếu theo thoả thuận trao đổi này, Iran sẽ được cung cấp nhiên liệu phục vụ lò phản ứng hạt nhân.

Tuần trước, Iran đã đồng ý trao đổi tại Thổ Nhĩ Kỳ hầu hết toàn bộ lượng uranium được làm giàu mức 3.5% đổi lấy nhiên liệu được làm giàu ở 20%. Tuy nhiên động thái này vẫn không ảnh hưởng gì tới tiến trình thảo luận nhằm đi tới một dự thảo nghị quyết mở rộng lệnh trừng phạt lên Iran tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của nhóm bộ 6 hoà giải gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc.

Phương Tây ngày một tỏ rõ nhiều lo ngại hơn về vai trò của Nga trong việc giúp đỡ Iran xây dựng nhà máy hạt nhân đầu tiên của quốc gia này tại Bushehr. Theo kế hoạch, nhà máy Bushehr sẽ đi vào hoạt động vào cuối mùa hè.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật