Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thể ra đi?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin, giữa Ngoại trưởng Rex Tillerson với Tổng thống Donald Trump xảy ra nhiều bất đồng liên quan đến chính sách đối ngoại cũng như các vấn đề nội bộ. Ông Tillerson thậm chí đã cân nhắc việc từ chức.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thể ra đi?
Ngoại trưởng Tillerson (trái) có thể rút khỏi nội các của Tổng thống Trump vì bất đồng?

Rối loạn chuyện nhân sự

Nếu chuyện này thực sự xảy ra, đây sẽ là một tín hiệu xấu đối với chính quyền còn non trẻ của ông Donald Trump. Ông Tillerson, cựu Giám đốc điều hành tập đoàn Exxon Mobil, được đánh giá là một tay lão luyện trong nội các gồm hầu hết những gương mặt trẻ hoặc “mới toanh” về chính trường của ông Trump.

Quyết định từ chức của ông Tillerson cũng có thể gây tác động xấu vào thời điểm hiện tại, khi Nhà Trắng đang ồn ào vì vấn đề nhân sự. Mới nhất, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã nộp đơn từ chức vì việc ông Trump bổ nhiệm Giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci. Chưa kể, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus cũng được cho đang bất đồng với Tổng thống.

Trong bối cảnh trên, Tổng thống Donald Trump càng khiến tình hình tệ hơn, với khúc mắc với một loạt quan chức dưới quyền. Ông Trump từng than thở “lấy làm tiếc” khi bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, với lý do ông Sessions rút khỏi cuộc điều tra về Nga của Bộ Tư pháp. Một số nguồn tin hé lộ, Tổng thống Donald Trump đồng thời đang cân nhắc sa thải Robert Muller, đang là công tố viên đặc biệt điều tra nghi án Nga thông đồng với ban vận động tranh cử của ông hồi năm 2016.

Mới đây hôm 24/7, tại một hội nghị ở bang West Virginia, không biết đùa hay thật nhưng ông Trump đã nói với Bộ trưởng Y tế và dịch vụ xã hội Tom Price: “Tôi sẽ nói, Tom, ông bị sa thải”. Ở đây, ông Trump đề cập tới phiên bỏ phiếu thông qua dự luật thay thế Obamacare, vốn bị hoãn 2 lần, và cơ hội được chấp thuận là khá thấp.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Rex Tillerson có cùng quan điểm với những người chỉ trích ông Trump, về việc phát ngôn của ông đối với ông Jeff Sessions là “thiếu chuyên nghiệp”.  

Mỗi người một phách

Mâu thuẫn nghiêm trọng hơn giữa ông Tillerson và ông Trump liên quan tới các chính sách đối ngoại và vấn đề quốc tế. Trong phiên điều trần tại Thượng viện, ông Tillerson khẳng định ủng hộ việc Mỹ tham gia thoả thuận chống biến đổi khí hậu Paris (2015). Tuy nhiên, ông Trump lại chống đối kịch liệt và vận động rút Mỹ khỏi thoả thuận. Bên cạnh đấy, ông Tillerson được cho rất coi trọng việc bảo đảm với các nước trong khối NATO về điều 5 của Hiệp định chung, xác định trách nhiệm bảo vệ lẫn nhau giữa các đồng minh. Thế nên, ông đã rất “sốc” khi không thấy Tổng thống Trump đề cập tới điều khoản này trong bài diễn văn ở trụ sở NATO.

Ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phủ nhận thông tin Ngoại trưởng Rex Tillerson có thể từ chức vì bất đồng. Phát ngôn viên Heather Nauert cho biết, ông Tillerson đã khẳng định rằng ông muốn ở lại Bộ Ngoại giao. Theo ông Nauert, Ngoại trưởng Tillerson “chỉ đang nghỉ ngơi đôi chút” sau khi vừa phải làm việc liên tục thời gian vừa qua. Ông Tillerson trong khi đó không đưa ra bình luận nào. 

Đỉnh điểm của việc này là hồi tháng 6 vừa qua, khi cuộc khủng hoảng giữa Qatar với các nước vùng Vịnh nổ ra. Ban đầu, Ngoại trưởng Rex Tillerson lên tiếng hối thúc các nước hợp tác. Nhưng chưa đầy 90 phút sau, ông Trump lên tiếng cáo buộc Qatar “tài trợ khủ‌ng b‌ố” ở mức cao, và tán thưởng kế hoạch phong toả nước này của khối Ả rập.

Một nguồn tin thân cận với ông Tillerson cũng cho biết, ông đã rất nản lòng khi các đề xuất nhân sự của mình không được Tổng thống thông qua, điển hình là trường hợp của ông Elliott Abrams. Ông Trump đã không chấp thuận đề cử của ông Tillerson, để ông Abrams đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng vì lý do ông Abrams từng chỉ trích ông Trump trong quá khứ. Ông Tillerson cũng tỏ ra mệt mỏi vì sự can thiệp của con rể ông Trump, Jared Kushner ở Nhà Trắng.

“Ông ấy không được chấp thuận sự bổ nhiệm nào, và phải theo sau để dọn dẹp cho Tổng thống vì lẽ cố vấn chính sách đối ngoại là một tay nghiệp dư 36 tuổi”-American Conservative dẫn nguồn thân cận ông Tillerson viết. Vai trò của ông Tillerson ngày càng trở nên mờ nhạt trước bộ phận nhân sự của Tổng thống Trump.

Theo Reuters, những người gần ông Tillerson nói, ông “may lắm thì đảm nhiệm công việc tới hết năm nay”. Hồi đầu tháng, khi được hỏi về công việc mới so với hồi còn làm Giám đốc điều hành ở Exxon Mobil, ông Tillerson cho biết ở Exxon Mobil, ông “là người ra quyết định sau chót”, nên biết chuyện gì xảy ra sau đó.

“Điều đó khiến cuộc sống luôn dễ dàng hơn”-ông Tillerson nói, và không quên “chua” thêm rằng, đấy không phải đặc điểm ở vị trí mới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật