Hôm nay, CSGT vừa xử phạt vừa giải thích luật

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do chưa nắm rõ nghị định xử phạt mới, nhiều người vi phạm giao thông sáng nay “phát hoảng” khi bị xử phạt tăng nặng từ 2 đến 5 lần so với trước đây. Mọi việc chỉ tạm ổn khi CSGT giở luật và giải thích...
Hôm nay, CSGT vừa xử phạt vừa giải thích luật
Nhiều chốt cảnh sát hôm nay đã phải một người lập biên bản, một người "soi" luật mới. Ảnh: Trọng Đảng.

Thực hiện kế hoạch liên ngành về xử phạt giao thông theo nghị định 34, hôm nay trên các tuyến đường của 10 quận nội thành, đặc biệt là các tuyến vành đai, lực lượng công an - thanh tra giao thông đồng loại ra quân xử phạt nặng người vi phạm giao thông.

Phải giở nghị định... mới chịu nộp phạt

Với lỗi đi ô tô không thắt dây an toàn, mức xử phạt 150.000 đồng, tăng gấp ba lần mức xử phạt cũ là 50.000 đồng; với lỗi mang chở hàng cồng kềnh là 400.000 đồng, tăng gần gấp 3 lần so với mức phạt cũ là 150.000 đồng; với lỗi đội mũ bảo hiểm không cài quai khi đi xe máy vẫn giữ nguyên mức phạt cũ là 150.000 đồng.

Khác với mọi ngày, sáng  nay chốt giao thông Nguyễn Trãi – Vành đai 3 được tăng cường 5 chiến sỹ cảnh sát, thanh tra giao thông để làm nhiệm vụ. Anh Nguyễn Văn Minh, Đội CSGT số 7, được giao nhiệm vụ tại nút giao thông này, cho biết: Từ 6h, tổ công tác bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo nghị định mới, nhưng việc hướng dẫn giao thông và tuyên truyền vẫn là nhiệm vụ chính. Vào giờ cao điểm, tổ công tác đã xử phạt 3 trường hợp vi phạm theo nghị định mới do đi ô tô không thắt dây an toàn, mang chở hàng cồng kềnh và đội mũ bảo hiểm không cài quai khi đi xe máy.

"Hầu hết các trường hợp bị xử phạt sáng nay đều bất ngờ với mức phạt mới và không nắm được nghị định 34. Sau khi được tổ công tác giở nghị định ra và tuyên truyền thì mọi người mới chấp nhận ký vào biên bản xử phạt”, anh Minh thừa nhận.

Tại nút giao thông ngã 3 Trần Phú – Quốc lộ 70, do là chốt giao thông trọng điểm giữa khu vực ngoại và nội thành, đội liên ngành duy trì 7 cảnh sát, thanh tra giao thông làm nhiệm vụ. Theo anh Nguyễn Văn Cường, Đội cảnh sát giao thông số 7 làm nhiệm vụ ở nút này, sáng nay tổ công tác chủ yếu tuyên truyền nhắc nhở là chính. “Do ngày đầu áp dụng nên toàn bộ anh em được linh động xử lý, tuy nhiên với những trường hợp vi phạm nặng thì tổ công tác buộc phải xử phạt theo luật mới”, anh Cường nhấn mạnh.

Trước khi vào giờ làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Văn Cường, tranh thủ xem lại luật mới.

Tình trạng cảnh sát giao thông vừa xử phạt, vừa làm công tác tuyên truyền cũng diễn ra với nhiều chốt giao thông dọc các tuyến đường vành đai, giáp ranh như: Phạm Hùng – Trần Duy Hưng, Xuân Thủy – Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Phong Sắc, Giải Phóng – Tam Trinh…; cũng như nhiều chốt giao thông trong khu vực nội thành như Tây Sơn – Chùa Bộc, Nguyễn Thái Học – Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn – Đại Cồ Việt, Trường Chinh – Tôn Thất Tùng…

Công tác tuyên truyền chưa hiệu quả?

Tiếp xúc với Đất Việt tại các chốt vi phạm sáng nay, nhiều người vi phạm cho rằng, sở dĩ họ không biết luật phạt mới vì việc tuyên truyền của cơ quan chức năng chưa nhiều, ngay cả biển báo, khoanh khu vực xử phạt mãi đến sáng nay mới thấy xuất hiện. “Lẽ ra trước khi thực hiện, ngoài hệ thống loa phát thanh ở các khu dân cư, các biển báo, vạch sơn phải được hoàn thiện từ trước ngày thực hiện hàng tuần để người dân có thời gian làm quen”, anh Nguyễn Văn Tuấn, một người dân vi phạm giao thông tại nút Giải Phóng – Tam Trinh, bức xúc nói.

Theo anh Nguyễn Văn Minh, Đội CSGT số 7 do chưa có biên lai nên với mức phạt mới, anh thường phải lập và xé cỡ 3 - 5 biên lai mới đủ số tiền phat.

Anh Hồng Phúc, Đôi cảnh sát giao thông số 3, được phân công làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trường Chinh – Tôn Thất Tùng cho biết: Lúc giờ cao điểm, tổ công tác đã xử phạt 6 trường hợp. Đa số các trường hợp này là vượt đèn đỏ, căn cứ vào nghị định mới, với lỗi này tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 400.000 đồng cho mỗi trường hợp, cùng với đó là giữ gấy phép lái xe 30 ngày, so với quy định trước, mức phạt tiền tăng gần gấp ba lần, còn giữ giấy phép lái xe 30 ngày vẫn giữ nguyên.

Cũng theo anh Phúc, hầu hết các trường hợp vi phạm đều nói "không biết về quy định xử phạt mới". Cụ thể, chị Nguyễn Thị Hà, người vi phạm tại nút giao thông Trường Chinh – Tôn Thất Tùng, bày tỏ: “Tôi vượt đèn đỏ, bị phạt 400.000 đồng, trong khi trước đây là 150.000 đồng. Do chỉ mang tiền để đổ xăng, tôi phải gọi điện cho người thân đến, mới có đủ tiền nộp phạt. Đúng là đến lúc vi phạm luật giao thông, tôi mới biết luật mới này!”

Phạm vi áp dụng xử phạt theo nghị định 34, gồm 10 quận nội thành: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông.

Các tuyến đường vành đai, giáp ranh giữa nội và ngoại thành như: Phạm Hùng, An Dương Vương, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Trãi, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến (đoạn từ trần Duy Hưng đến Pháp Vân - Giải Phóng) và đường 1B (đoạn từ cầu Thanh Trì đến Trạm Thu Phí cầu Phù Đổng) cũng áp dụng mức xử phạt như khu vực nội thành.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật