Phát sinh điểm dịch tai xanh mới ở Thái Nguyên, Quảng Ninh

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong vòng hai tháng trở lại đây, dịch tai xanh trên lợn đã đã lây lan rộng và xuất hiện ở 12 tỉnh thành trên cả nước. Trong hai ngày 6,7/5 vừa qua đã phát hiện thêm các điiểm phá sinh dịch bệnh ở Thái Nguyên, Quảng Ninh.
Phát sinh điểm dịch tai xanh mới ở Thái Nguyên, Quảng Ninh
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cục Thú ý, dịch lợn tai xanh đã xảy ra từ ngày 23/3/2010 tại tỉnh Hải Dương, đến nay dịch đã lây lan rộng và xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Nam.v.v. và Nam Định. Tổng số lợn mắc bệnh là 36.899 con, trong đó đã có 14.860 lợn chết và tiêu hủy.

Trong hai ngày 6,7/5 vừa qua, dịch tai xanh tiếp tục xảy ra tại 01 xã mới là Tân Hòa thuộc huyện Phú Bình làm 65 gia súc mắc bệnh, số chết, tiêu hủy là 23 con. Tính đến ngày 06/5/2010 dịch Tai xanh đã xảy ra tại 11 xã của 02 huyện. Tổng số gia súc mắc bệnh là1422 con, số ốm chết, tiêu hủy là 690 con. Còn tại huyện Yên Hưng, dịch tai xanh tiếp tục phát ra tại 02 xã mới là Yên hải và Nam Hòa với tổng số gia súc mắc bệnh là 152 con. Tính đến ngày 06/5/2010, dịch tai xanh đã xảy ra tại 05 xã của 03 huyện với tổng số gia súc mắc bệnh là 901 con, số gia súc ốm chết, tiêu hủy là 113 con.

Việc thu gom, vận chuyển lợn đang là nguyên nhân chính gây ra dịch bệnh.
(Ảnh minh họa từ Internet)

Hiện nay, cả nước có 12 tỉnh là Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên,   Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Lạng Sơn, Nghệ An và Quảng Ninh có dịch Tai xanh chưa qua 21 ngày.

dịch bệnh Tai xanh đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ lan rộng trong những ngày tới rất cao. Nguyên nhân chính làm dịch lây lan nhanh là do các tư thương thu gom lợn ở các tỉnh, vận chuyển qua vùng có dịch, đặc biệt tại các tỉnh đang có dịch người dân bán chạy lợn ốm hoặc giết mổ lợn ốm để bán ở các chợ hoặc vận chuyển lợn, sản phẩm thịt lợn từ các tỉnh phía Bắc vào các tỉnh miền Trung, miền Nam để tiêu thụ.
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã đã ban hành công điện số 14/CĐ-BNN-TY ngày 08/4/2010 về việc tăng cường công tác phòng chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; Công điện số 15/CĐ-BNN-TY ngày 26/4/2010 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh tai xanh ở lợn. Ngày 21/4/2010, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 615/TTg-KTN chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật