Đề nghị Bộ Tài chính có mức hỗ trợ tiêu huỷ chung

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 4/5, ông Hoàng Văn Năm, Quyền Cục trưởng Cục Thú y cho biết, công tác chỉ đạo phòng chống dịch lợn tai xanh tại nhiều địa phương chưa tốt, còn nặng về giấy tờ, nhiều địa phương chưa tìm được mức hỗ trợ tiêu huỷ hợp lý cho người dân.
Đề nghị Bộ Tài chính có mức hỗ trợ tiêu huỷ chung
Ngành Thú y huyện Thăng Bình, Quảng Nam phun thuốc khử trùng sau khi đã chôn heo bệnh. Ảnh: Dân trí

Ở một số tỉnh thành, mức tiền hỗ trợ khá chênh lệch nhau như: Hà Nội, Hưng Yên là 25.000 đồng/kg, Hải Dương, Thái Bình lại ở mức 18.000 đồng/kg.

Thủ tướng Chính phủ đã có quy định về mức hỗ trợ tiêu hủy, cụ thể là 25.000 đồng/kg lợn, nhưng không vượt quá 70% so với giá thị trường. Mức hỗ trợ này không cố định, mà tuỳ tình hình cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh có quyền quyết định mức giá cụ thể. Tuy nhiên, các địa phương còn áp dụng cứng nhắc dẫn đến việc hỗ trợ còn dây dưa, ông Năm đề nghị Bộ Tài chính đưa ra mức hỗ trợ tiêu huỷ chung.

Cũng theo ông Năm, 1 nguyên nhân khác khiến dịch lợn tai xanh bùng phát nhanh là do các địa phương còn lơ là trong khâu vận chuyển, dẫn đến tình trạng người dân lén lút bán lợn ốm, vận chuyển lợn từ vùng có dịch sang vùng không có dịch.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thú y, Bộ NNPTNT ngày (4/5), trong hai tuần qua, tiếp tục phát sinh thêm nhiều ổ dịch lợn tai xanh trên toàn quốc. Hiện tại đã ghi nhận các ổ dịch lợn tai xanh tại 154 xã, phường, thị trấn của 28 quận, huyện thuộc 11 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn mắc bệnh đã lên tới trên 49.900 con, trong đó số tiêu hủy là 21.310 con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật