Lý Nhã Kỳ : “Tôi đang yêu“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khác với những người phụ nữa đồng trang lứa, nữ diễn viên gợi cảm Lý Nhã Kỳ đã dành hết tuổi trẻ, thời gian lẫn tình yêu của cô cho các hoạt động từ thiện vì đối với cô, từ thiện là đam mê, là cuộc sống.
Lý Nhã Kỳ : “Tôi đang yêu“
Ảnh minh họa
Thông thường mọi người làm từ thiện thì đều có mục đích, chị làm từ thiện với mục đích gì?

Mọi người khi làm từ thiện đều có chung một mục đích đó là chúng tôi muốn giúp đỡ những cuộc đời bất hạnh, mang đến những cuộc đời mới, mang lại cho họ những niềm vui và hạnh phúc. Có thể trong cuộc sống họ đã chịu quá nhiều những đau đớn, thì tôi nghĩ không chỉ quỹ Sheen Hok mà tất cả những quỹ từ thiện trên thế giới cho đến quỹ từ thiện ở trong nước đều có một mục đích đó là chính.

Nhiều người cũng làm từ thiện là để giải toả những nỗi buồn và kể cả những điều họ đã làm sai trong quá khứ?

Nếu như bạn nói họ làm từ thiện để giải toả những điều đấy trong quá khứ thì cũng không đúng. Có thể người ta đi chùa, tu tại gia có thể giải toả những nỗi buồn hoặc bù đắp những điều sai trong quá khứ. Ở đây, những người làm từ thiện thì họ chỉ muốn chia sẻ những may mắn của họ đến với những người kém may mắn, muốn thay đổi cuộc sống của những người kém may mắn để có thể tốt hơn. Chứ không thì những người đi làm từ thiện đều là những người ác và người xấu hết hay sao?! (cười)

Để nhận được sự giúp đỡ của quỹ Sheen Hok, mời truy cập vào website: www.sheenhok.vn hoặc số ĐT: 0916821234

Chị là một người quá may mắn vì chị có sắc đẹp lẫn tri thức, sự thông minh mà nhiều người kính nể?

(Cười) Tôi cảm thấy cuộc đời đã quá ưu ái với tôi, không chỉ với sắc đẹp và trí tuệ mà trong con đường sự nghiệp của tôi thì tôi cảm thấy mình quá may mắn. Chẳng hạn khi tiếp xúc với nhiều người, nhiều người không nghĩ rằng tôi lại là Chủ tịch quỹ Sheen Hok Việt Nam và là phó chủ tịch quỹ Sheen Hok Quốc tế, giữ một trọng trách quá lớn như vậy phải để một người trưởng thành hoặc có địa vị xã hội rất cao hoặc lớn tuổi như mẹ nuôi của tôi. Đó cũng là một sự may mắn đối với con đường sự nghiệp của tôi. Tôi luôn muốn san sẻ bớt may mắn của mình tới những người bất hạnh trên đất nước. Với thế giới, Việt Nam vẫn luôn được xem là nước vui vẻ, hoà đồng, hạnh phúc và tôi muốn khi người khác nhìn vào họ cũng biết rằng ở Việt Nam cũng có rất nhiều tấm lòng cao cả.


Chị làm từ thiện bắt nguồn từ đam mê, vậy chị sẽ chạy theo đam mê này đến khi nào?

Tôi cũng không biết trong tương lai sẽ xảy ra điều gì, chẳng hạn như mẹ nuôi tôi đã làm từ thiện 30 năm nay, và đam mê trong từ thiện không phải vì kinh tế hay này nọ. Mẹ nuôi và tôi làm không lương mà thêm vào đó là mất thời gian để đến từng hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa để đi vận động, chia sẻ. Còn những người làm trong tổ chức thì họ lại cần lương để đảm bảo cho cuộc sống riêng. Nói chung, những người làm từ thiện là những người có tâm. Nếu trong tương lai, vì một số vướng bận nào đó họ không theo đuổi tiếp thì chúng ta cũng nên ghi nhận những hoạt động họ đã làm.

Đến khi lập gia đình, chị có sợ bị cản trở gì không?

Hiện giờ, tôi vẫn chưa hình dung ra được khi lập gia đình tôi sẽ như thế nào. Tôi vẫn tin rằng nếu lập gia đình thì người chồng và con của tôi vẫn sẽ ủng hộ tôi tham gia các hoạt động từ thiện.

Chị chia sẻ thêm về mối quan hệ đặc biệt giữa chị và nữ tỉ phú Hồng Kông Alice Chiu?

Lúc đó, tôi không biết bà là ai, hay là một tỉ phú đã làm từ thiện trong 30 năm. Khi tôi còn làm đại sứ cho chương trình Operation Smile, tôi cũng trả lời phỏng vấn trên TV, có những cảm xúc tôi không kìm được, bà đến chia sẻ, tôi cảm thấy rất ấm cúng, tôi trò chuyện cùng bà về từ thiện. Bà ngỏ lời và tôi đồng ý, tôi cũng có chia sẻ với bà rằng làm từ thiện không ai phân biệt đất nước, màu da hoặc sắc tộc mà đều hướng đến một mục đích chung. Sau một tuần, bà trở về Hồng Kông rồi tôi sang đấy đảm nhận chức vụ, tôi trao đổi với bà về những điều mà Việt Nam chúng ta cần sự quan tâm và chia sẻ đặc biệt.

Hơn nữa, tình cảm của hai người đã tiến xa khi bà nhận chị làm con nuôi, chị cho rằng đó là may mắn hay chỉ là sự ràng buộc?

Tôi cho đó là mối lương duyên, nếu không có duyên thì hai người không gặp nhau được. Cũng như bà nói với tôi khi bà gặp tôi bà có cảm giác rất thân quen, như người ruột thịt có mối ràng buộc từ kiếp trước rồi. Bà thấy có một sợi dây liên kết giữa hai người.

Nhưng chị lại ít khi nói về người mẹ ruột của mình!

Tôi vẫn hay nói trên báo về người cha quá cố của tôi và bây giờ là người mẹ nuôi đáng kính nhưng người mẹ ruột thì tôi lại ít nói. Nhân đây tôi cũng nói luôn rằng bà là một người tuyệt vời, bà tuyệt vời vì sự hy sinh vô bờ của bà đối với gia đình. Bà là một người vẹn toàn cả công, dung, ngôn, hạnh. Chính nhờ cá tính của bà đã tạo nên một nửa Lý Nhã Kỳ ngày hôm nay, nhưng tôi rất tôn trọng bà, bà là một người sống trong chiều sâu, khép kín, bà không muốn xuất hiện trước truyền thông. Bà muốn có một cuộc sống bình yên với con cái chứ không muốn chụp hình này nọ rồi xuất hiện trên báo.

Chị vừa tiết lộ rằng mình sẽ làm chủ tịch quỹ Sheen Hok Việt Nam, vậy những hoạt động chính của quỹ tại Việt Nam là gì?

Trong 5 năm tới, Sheen Hok Việt Nam sẽ làm về Y tế, Giáo dục. Trong năm nay, Sheen Hok sẽ tập trung mổ mắt cho trẻ em bị khiếm thị ở vùng sâu, vùng xa.



Mô hình hoạt động của Sheen Hok tại Việt Nam như thế nào?

Đã là một quỹ thì nó thường nằm trong một tổ chức hoặc dự án chứ không phải là cá nhân. Thế nên, dự án đó sẽ được hoạt động theo nhu cầu đặc thù của từng nước. Tôi cũng đã đến vùng sâu, vùng xa và cảm thấy y tế và giáo dục của chúng ta khá thiếu thốn, vì vậy chúng tôi sẽ đẩy mạnh về hai lĩnh vực này để đời sống của những người khó khăn cảm thấy tốt và hạnh phúc hơn cũng như đất nước ngày một phát triển hơn là nhờ vào y tế và giáo dục, Sheen Hok muốn góp một phần nho nhỏ trong đấy.

Tôi thấy rằng chị tham gia rất nhiều sự kiện, là người của công chúng, xuất hiện khá nhiều bên các chính khách, chị đang định hướng đến hình ảnh của một phu nhân chính khách?

(Cười lớn) Trong công việc thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động nhưng trong tình yêu chúng ta không chủ động được yêu hay không yêu. Nó phụ thuộc vào trái tim của chúng ta, không bao giờ chúng ta nghĩ rằng sẽ đặt ra phải yêu hoặc không yêu một chính khách, vì trong tình yêu không có giới hạn hoặc ngưỡng cửa. Hiện tại, tất cả tình yêu của tôi dành cho Sheen Hok và những người có hoàn cảnh khó khăn trước còn tình yêu cá nhân của tôi thì chưa biết.


Một số hình ảnh Lý Nhã Kỳ trong phòng mổ và hoạt động từ thiện:



Lý Nhã Kỳ tham gia cùng một buổi phẫu thuật tại BV Nhi Trung Ương
Nhã Kỳ đang thăm các bé bị sinh non, rất có thể các bé sẽ bị mù nếu không phẫu
thuật


...động viên một em nhỏ trước khi phẫu thuật


Một em nhỏ bày tỏ tình cảm



Nhã Kỳ khóc khi xem các bé trường Nguyễn Đình Chiểu biểu diễn

Và chụp lưu niệm cùng các em (vừa biểu diễn)

Theo 2Sao
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật