Người trẻ thích “làm màu”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bên cạnh những quán cà phê và shop quần áo thì những spa, salon beauty, phòng tập gym là sự lựa chọn của không ít cậu ấm cô chiêu sau giờ lên lớp. Thực sự, làm đẹp trở thành một mối quan tâm lớn đối với giới trẻ, thậm chí còn là chuyện… “mất ăn mất ngủ” nữa đấy.
Người trẻ thích “làm màu”
Teen bây giờ cực kỳ ý thức về việc làm đẹp cho mình.
  Nhu cầu làm đẹp Nhu cầu làm đẹp của giới trẻ là nhu cầu có thật và hợp lý. Nếu trước đây một teen ăn mặc đẹp, tươm tất chỉn chu một chút thì sẽ bị đóng mác là “điệu”, “làm màu”, “chơi nổi” thì bây giờ hoạ chăng người nào ăn mặc không đẹp mới bị lên án.  Nhiều teen trẻ tự “ngộ” rằng, diện mạo của bạn cũng là một phần bộ mặt của xã hội, người ta rất có quyền đánh giá bạn qua “gu” thẩm mỹ. Ví như một người mặc bộ ngủ lôi thôi lếch thếch, hay những cái quần “ngắn và mỏng” quá sức ra đường, đến những nơi công cộng chắc chắn sẽ bị coi là thiếu lịch sự, không có ý tứ. Bạn mặc đẹp nghĩa là bạn tôn trọng người xung quanh và tôn trọng chính bản thân mình. Nhiều người có suy nghĩ  “còn nhỏ không cần làm đẹp”. Không ít phụ huynh cấm con mình dùng mỹ phẩm, dù chỉ là kem dưỡng da hay phấn nền nhẹ với lý do "trẻ con không cần trang điểm" . Có cô bạn với mái tóc dài, xù bông và cứng đơ nhưng bố mẹ bạn ấy không cho ép tóc vì sợ con “đú”. Cô bạn đó đã phải cắn răng chịu đựng 12 đi học với mái tóc bông xù xấu xí và bị bạn bè trêu ghẹo với nickname “Xù” cho đến tận khi lên đại học mới có một mái tóc dài và mượt toại nguyện ước muốn. Một người được chỉ bảo và giáo dục cách ăn mặc đúng lúc đúng chỗ, cách tự chăm sóc bản thân lớn lên sẽ ít gặp những “sự cố” về trang phục cũng như vẻ bề ngoài.  Và đẹp là để thể hiện… cá tính!  Với cá tính đa dạng của giới trẻ hiện nay, làm đẹp không chỉ đơn giản có thế. Đó là cách thể hiện cái “tôi” trong con người mình, là một thông điệp hay một ấn tượng bạn muốn người khác “đọc” qua dáng vẻ bề ngoài. Không chỉ là những cô cậu học sinh với vẻ ngoài nhàn nhạt như nhau. Hiện, không ít teen trẻ đã nhắm đến những trào lưu ăn mặc của bạn trẻ nước ngoài mà nổi bật nhất là "phong cách Harajuku". "Nhóm em có năm đứa chơi với nhau, mỗi đứa ăn mặc một phong cách khác nhau, có đứa thích mặc giản dị, thường mặc sơ mi với quần soóc, có đứa lại thích điệu đàng, suốt ngày mặc váy, em thì thích Punk nên sự lựa chọn và áo pull và jeans. Điều đó đã tạo nên cá tính của mỗi đứa, không lẫn vào đâu được", Một bạn trẻ tâm sự. Một cuộc khảo sát về những chỗ giới trẻ hay lui tới hiện nay, bên cạnh những quán cà phê và Shop quần áo thì những Spa, Salon beauty, Phòng tập Gym cũng chiếm một vị trí khá lớn. Nếu ở thế hệ trước một cô nàng béo thì chỉ biết ngồi khóc vì mình béo hay khi bị bạn bè chê bai thì một cô béo ở thời hiện tại đã dám tự nhận “tôi béo” trước mọi người và chăm chỉ lao vào phòng gym. Họ cũng không thụ động hay ngồi than vãn với những khuyết điểm bố mẹ sinh ra. Mà thay vào đó là tự tin với những ưu điểm khác của mình, làm nổi bật và nhấn mạnh nó. Khi có người kêu: “Ra đường bây giờ lắm người xinh quá thôi, bạn nào cũng ăn mặc thật điệu và chải chuốt không kém gì diễn viên”.  Ngẫm lại cũng thấy đấy là một mặt tốt khi ít ra chúng ta cũng đã có một thế hệ biết làm mình đẹp hơn. Mặc dù không phải ai cũng làm đẹp đúng cách, ăn mặc hợp hoàn cảnh, thậm chí khi làm đẹp hơi đi quá trở thành cầu kỳ, diêm dúa, đồng bóng.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật