Hàn Quốc tưởng niệm 7 năm vụ chìm tàu chiến Cheonan

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã 7 năm trôi qua sau sự cố chìm tàu Cheonan khiến 48 thủy thủ Hàn Quốc nằm lại dưới đại dương, tuy nhiên người ta vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân thực sự.
Hàn Quốc tưởng niệm 7 năm vụ chìm tàu chiến Cheonan
Ảnh minh họa

Hôm 26/3 vừa qua, phía Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm sự cố đắm tàu chiến Cheonan hay còn gọi là Sự cố Baengnyeong cách đây vừa tròn 7 năm. Sự cố xảy ra vào năm 2010 khi tàu tuần tra Cheonan (PPC-772) của Hải quân Hàn Quốc với thủy thủ đoàn 100 người bị đắm tại khu vực ngoài khơi đảo Baengnyeong trong biển Hoàng Hải. Nguồn ảnh: Sina.

Cụ thể, vào hồi 21:22 phút giờ địa phương ngày 26/3/2010, tàu hộ tống cỡ nhỏ mang tên Cheonan thuộc lớp Pohang bất ngờ phát nổ, khi đó trên tàu có 104 thủy thủ. Vụ nổ xảy ra ở phía gần đuôi tàu làm đứt lìa phần đuôi và khiến con tàu chìm sau đó chỉ vài phút, vào lúc 21:30 phút giờ địa phương. Nguồn ảnh: Sina.

Vị trí chìm tàu Cheonan nằm cách đảo Baengnyeong của Hàn Quốc chỉ khoảng 1 hải lý, tuy nhiên trong số 104 người trên tàu chỉ có 58 người được cứu, còn lại 46 người khác vẫn mất tích. Nguồn ảnh: Sina.

Ngay sau đó, một nhóm điều tra bao gồm các chuyên gia Hàn Quốc, Úc và Mỹ được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, mọi sự tình nghi đều đổ dồn vào phía Triều Tiên vì vùng biển chỉ cách đất liền Triều Tiên khoảng 16 km và đã từng thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong quá khứ. Nguồn ảnh: Sina.

Nhóm điều tra cho biết,tàu Cheonan đã bị chìm bởi một quả ngư lôi có nguồn gốc từ phía Triều Tiên với số series được ghi đúng theo kiểu Triều Tiên và khớp với kiểu ghi series trên những quả ngư lôi "xịt" trước đó phía Hàn Quốc đã thu giữ được của nước này. Nguồn ảnh: Sina.

Mặc dù vậy, phía Triều Tiên luôn lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới mình và cho rằng đây là một mưu đồ của "Mỹ và những kẻ tay sai bù nhìn Hàn Quốc". Phía Triều Tiên thậm chí còn tuyên bố sẽ đáp trả xứng đáng với mọi hành động khiêu khích của Hàn Quốc và các nước đồng minh trong khu vực. Nguồn ảnh: Sina.

Đến năm 2012, các nhà khoa học Hàn Quốc đã phân tích lại hộp đen trên tàu hộ tống Cheonan để tìm kiếm chính xác nguyên nhân vụ nổ. Các nhà khoa học cho biết vụ nổ được xảy ra ở dưới nước và có sức mạnh tương đương với khoảng 136 kg thuốc nổ TNT. Nguồn ảnh: Sina.

Đến đây, các nhà khoa học Hàn Quốc lại kết luận rằng lượng thuốc nổ này gần như tương đương với lượng thuốc nổ có trong các quả thủy lôi được Hải quân Hàn Quốc thả xuống vùng biển này từ những năm 70 của thế kỷ trước (như đã nói ở trên, đây là vùng biển rất gần Triều Tiên nhưng lại thuộc Hàn Quốc, hai nước đã có nhiều xung đột trong quá khứ tại vùng biển này). Nguồn ảnh: Sina.

Như vậy, nguyên nhân của vụ chìm tàu rất có thể xuất phát từ một quả thủy lôi được phía Hàn Quốc rải xuống vùng biển này từ trong quá khứ. Tuy nhiên, đây chỉ là những kết luận từ việc phân tích dữ liệu chấn động trong hộp đen chứ không có bất cứ một bằng chứng xác đáng nào. Nguồn ảnh: Sina.

Kết quả là tới tận bây giờ, 7 năm kể từ sau sự kiện Cheonan, nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được làm rõ hơn ngoài việc "chắc chắn đã có một vụ nổ". Phía Triều Tiên một mực khẳng định không liên quan còn phía chính quyền Hàn Quốc đã không muốn làm căng thẳng leo thang một cách quá đáng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật