Vác đao chống lại cảnh sát

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy lực lượng công an xuất hiện để ngăn chặn vụ ẩu đả, một nhóm chừng 6, 7 đối tượng đã vác đao, kiếm định chống lại. Chỉ đến khi các chiến sỹ công an rút súng ra, cả nhóm mới vứt hung khí bỏ chạy…

Khoảng 15h ngày 17-3, Công an trạm Đa Tốn, huyện Gia Lâm nhận được tin báo của người dân, tại nhà anh Vũ Anh Tuấn, SN 1970, trú ở xã Bát Tràng đang xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Ngay lập tức, 1 chiến sỹ trạm Đa Tốn cùng 1 công an viên xã Bát Tràng có mặt tại địa điểm trên. Theo phản ánh của người dân, trước đó có 2 thanh niên bị chém vào tay và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại nhà anh Tuấn, 2 cán bộ công an bắt gặp 1 thanh niên với thái độ hết sức ngông cuồng, thách thức. Y văng tục với các chiến sỹ công an trước yêu cầu về trạm Đa Tốn làm việc.

Cùng với đó, đối tượng này lấy điện thoại gọi đi đâu đó. Chưa đầy 5 phút sau, khoảng 6, 7 đối tượng đi trên 2 xe ôtô loại 4 chỗ xuất hiện ở nhà anh Tuấn. Chúng chạy đến chỗ gã thanh niên hung hăng, rồi quay sang “bao vây” 2 chiến sỹ công an với thái độ thách thức. Đứa chửi bới, đứa xô đẩy, giật cầu vai lực lượng làm nhiệm vụ. Thậm chí, có tên còn ôm cả chậu hoa ném vào 2 chiến sỹ công an. Sau đó các đối tượng còn gọi nhau quay ra ôtô lấy hung khí để tấn công lực lượng chức năng.

Trước thái độ thách thức pháp luật của số đối tượng, 2 chiến sỹ công an liên lạc về trạm Đa Tốn đề nghị tăng cường lực lượng trấn áp. Thêm 5 cán bộ trạm Đa Tốn đã đến hiện trường, nhưng số thanh niên côn đồ vẫn chưa chịu rút ngay. Chúng hò nhau định  dùng hung khí tiếp tục lao vào tấn công các chiến sỹ công an. Trước tình huống này, Trung tá Đào Văn Đông - Phó trưởng trạm Cảnh sát Đa Tốn đã phải rút súng để thị uy.

Đến lúc đó, số đối tượng côn đồ mới bỏ chạy. 2 trong số các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ là Đặng Thanh Tùng, SN 1984, nhà ở thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Ma Công Bến, SN 1983, trú ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Đây chính là 2 đối tượng có hành vi chống đối lực lượng công an một cách “tích cực” nhất.

Lời khai của 2 đối tượng trên cũng như tài liệu CAH Gia Lâm thu thập được cho thấy, chiều 17-3, tại nhà anh Tuấn có tổ chức liên hoan. Cuộc vui được nửa chừng, anh Tuấn gọi điện thoại rủ nhóm Đặng Thanh Tùng đến chơi. Sau khi ngồi được một lúc, nhóm của Tùng đột nhiên tuyên bố với bạn của anh Tuấn: “Hôm nay sẽ có chiến tranh!”. Nói là làm, bọn chúng ra ôtô lấy đao, kiếm lao vào chém, làm bị thương 2 người bạn của anh Tuấn là anh Cao Xuân Tiệp, quê Văn Giang, Hưng Yên và anh Nguyễn Văn Thế, nhà ở thị trấn Như Quỳnh, Hưng Yên. Đúng thời điểm đó, 2 cán bộ Công an trạm Đa Tốn và xã Bát Tràng có mặt.

Cho đến ngày 21-3, CQĐT CAH Gia Lâm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đặng Thanh Tùng và Ma Công Bến về hành vi chống người thi hành công vụ. CQĐT cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Hoàng Tùng, SN 1983, nhà ở xã Bát Tràng, về hành vi nêu trên. Tùng chính là đối tượng đã dùng chậu hoa ném về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Nguồn tin ban đầu mà CAH Gia Lâm thu thập được về nhóm đối tượng trên, là chúng đã gây ra nhiều vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Với phương tiện là ôtô, nhóm đối tượng này đi ăn chơi và sẵn sàng gây sự với ai mà chúng cảm thấy “ngứa mắt”. Khi đó, đao, kiếm trên xe sẽ được chúng lấy xuống để tấn công “đối thủ”. CAH Gia Lâm đang khẩn trương phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật