Hàng trăm tù nhân Philippines bị ép phải khỏ‌ּa thâ‌ּn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bức ảnh chụp hàng trăm tù nhân ở Philippines ngồi khỏ‌ּa thâ‌ּn trong cuộc khám xét gần đây của cảnh sát làm dấy lên nhiều lo ngại từ phía các nhóm nhân quyền.
Hàng trăm tù nhân Philippines bị ép phải khỏ‌ּa thâ‌ּn
Ảnh minh họa

AFP dẫn lời Rafael Espina, nhân viên nhà tù tỉnh Cebu, cho hay các tù nhân ở đây buộc phải thức giấc trước lúc bình minh vào hôm 28/2, cởi hết trang phục để các nhân viên các cơ quan phòng chống m‌a tú‌y, cảnh sát và quân đội tiến hành khám xét.

Những bức ảnh nói trên được Cơ quan Phòng chống m‌a tú‌y Philippines và cảnh sát địa phương công bố. Trong ảnh, các tù nhân khỏ‌ּa thâ‌ּn, ngồi bắt chéo chân theo hàng lối trên nền sân bê tông, dưới ánh đèn sáng. Xung quanh họ là các sĩ quan cảnh sát đứng trông chừng.

Cơ quan phòng chống m‌a tú‌y Philippines cho hay đợt kiểm tra đã thu giữ một số gói m‌a tú‌y, cầ‌n s‌a, dao và điện thoại di động.

Bức ảnh ngày càng thu hút sự quan tâm của báo giới đồng thời làm dấy lên lo ngại trong các tổ chức nhân quyền.

“Đây là các biện pháp đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo và hạ thấp lòng tự trọng của các tù nhân”, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay. Tổ chức này cũng viện dẫn các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc và luật pháp Philippines để nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc bảo đảm tù nhân không bị tr‌a tấ‌n hoặc ngược đãi.

Ngoài ra, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cũng đề cập đến các quy định cấm thực hiện các cuộc khám xét mang tính chất đe dọa hay xâm phạm quyền riêng tư (nếu không cần thiết) của tù nhân.

Trong khi đó, người phát ngôn của Cơ quan Phòng chống m‌a tú‌y Derrick Carreon cho biết việc yêu cầu các tù nhân lột bỏ trang phục được thực hiện theo lệnh của thống đốc tỉnh.

“Chúng tôi chỉ thực hiện phần chuyên môn của mình”, ông nói.

Quan chức chính quyền tỉnh Cebu cho biết cuộc khám xét lớn này nằm trong quá trình điều hành chuẩn (SOP) nhằm phát hiện các hàng hóa nhập lậu. Theo nguồn tin này, một số quản ngục từng bị sa thải do có liên quan đến việc tàng trữ hàng hóa buôn lậu bất hợp pháp trong các cuộc đột kích như trên. 

Nhà tù Cebu được nhiều người biết đến vào năm 2007 sau khi video quay cảnh các tù nhân nhảy trên nền nhạc của các bài hát nổi tiếng được đưa lên Youtube. 

Trước đó, cuộc chiến tiêu diệt m‌a tú‌y mạnh tay do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát động sau khi lên nắm quyền cũng gây nhiều tranh cãi vì những vụ giết người ngoài vòng Pháp Luật. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật