Bỉ bắt một kẻ tình nghi đánh bom liều chết ở Brussels

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người lái xe bị nghi là phần tử khủ‌ng b‌ố Hồi giáo đã bị bắt khi đang có ý định thực hiện một vụ tấn công tại Brussels.
Bỉ bắt một kẻ tình nghi đánh bom liều chết ở Brussels
Cảnh sát phong tỏa hiện trường khi nghi ngờ một vụ đánh bom sắp xảy ra.

Ngày 2.3, cảnh sát bắt giữ một người tài xế lái xe sau khi phát hiện chiếc xe chạy qua với một ánh sáng đỏ phát ra. Họ phát hiện hai bình gas trong cốp xe hơi của người này và ngay lập tức bắt giữ khi nghi ngờ hắn có liên quan đến tổ chức khủ‌ng b‌ố Hồi giáo IS.

Sau khi kiểm tra xe, công tố viên cho hay có một ống trụ trống rỗng và không có cơ chế nổ hoặc kíp nổ nào được tìm thấy.

Một quan chức nói rằng các nhà điều tra chống khủ‌ng b‌ố quốc gia đã không được huy động.

Danh tính người đàn ông không được tiết lộ. Công tố viên nói rằng vẫn còn quá sớm để suy đoán về việc liệu người này có dính tới nhóm Hồi giáo cực đoan hay không, dù vậy người lái xe vẫn bị cảnh sát bắt.

Thủ đô Bỉ đang hướng về kỷ niệm buồn của vụ tấn công đẫm máu đầu tiên do IS gây ra hồi năm ngoái. Vụ khủ‌ng b‌ố t‌ּự sá‌ּt khiến cho 32 người thiệt mạng xảy ra vào ngày 22.3.2016.

Sau khi tài xế lái xe với hộp khí ga trong cốp bị bắt giữ, cảnh sát đã cho đóng cửa một khu vực gần ga xe lửa Gare du Midi và điều đội gỡ bom đến hiện trường. Hiện tại, cảnh sát đã cho lưu thông khu vực này. 

Phóng viên Reuters đưa tin rằng hai vụ nổ đã được kiểm soát. Công tố viên xác nhận những vụ nổ đều được đội phá bom của quân đội giải quyết. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật