Tây đen kể chuyện được bao, phục vụ quý bà Sài thành mỗi đêm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người nước ngoài gốc Phi (thường gọi là Tây đen) sang Việt Nam thông qua đường dây xuất khẩu lao động hay vượt biên trái phép để làm... tra‌ּi ba‌ּo hay đứng đường.
Tây đen kể chuyện được bao, phục vụ quý bà Sài thành mỗi đêm
Những gã “Tây đen” đa phần đều ăn mặc bảnh bao, sử dụng những chiếc xe tay ga đắt tiền. Ảnh NLĐ.

Chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp), khu chợ Cầu (quận 12), phố Bùi viện (quận 1),… là những địa chỉ mà “Tây đen” tụ tập nhiều ở TP HCM.

Sau vụ công an bất ngờ kiểm tra hành chính người gốc Phi lưu trú bất hợp pháp hôm 29/12/2015 vừa qua, không khí về đêm tại khu vực chung cư Khang Gia có trầm lặng đi đôi chút nhưng vẫn còn không ít gã “Tây đen” trong vòng tay ôm ấp của những phụ nữ sồn sồn.

Nhiều người gốc Phi vẫn tụ tập ở các quán cà phê, quán nhậu gần chung cư Khang Gia. Họ đa phần đều ăn mặc bảnh bao, sử dụng những chiếc xe tay ga đắt tiền, ánh mắt láo liên nhìn ra bên ngoài.

Theo tìm hiểu của PV, một số người gốc Phi không giấy tờ tùy thân, sau kiểm tra hành chính vẫn có mặt tại chung cư Khang Gia là nhờ được các “quý bà” bảo lãnh. Trường hợp Alex S. (39 tuổi, quốc tịch Nigeria) là một điển hình.

S. cho biết anh ta được bạn bè giới thiệu và đi theo đường xuất khẩu lao động sang Việt Nam hơn 1 năm nay. S. đang ở với 3 người bạn tại một căn hộ chung cư trên địa bàn quận Gò Vấp. Khi sang

TP HCM, S. đi phụ bán hàng cho một người bạn tại shop thời trang trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp. S. kể vì nhà ở Nigeria nghèo nên khi được bạn rủ sang Việt Nam, anh ta đã làm thủ tục đi theo. Hiện S. có một mối tình “già nhân ngãi non vợ chồng” với một phụ nữ ở khu vực chung cư Khang Gia nên “mọi thứ nói chung là tốt” – như lời anh ta thừa nhận.

S. còn khoe có người đồng hương tên tiếng Việt là Phi. Phi có một bạn gái tên M. (khoảng 46 tuổi). Hai người thường chở nhau đi chơi, đến sáng mới về chung cư. Từ giới thiệu của S., chúng tôi đã tiếp cận và trò chuyện với bà M. Bà M. thừa nhận Phi chính là tình nhân của bà. Theo bà M., sau khi ly dị chồng, bà tình cờ quen biết rồi kết bạn với Phi. Tên Phi là do bà đặt cho gã tình nhân da đen này “để tiện xưng hô”.
Theo bà M., không chỉ bà mà nhiều phụ nữ trạc tuổi 45-50 khác cũng tìm đến những người gốc Phi để mua vui. Nhiều người đã không ngần ngại bỏ tiền ra mở nhà hàng, quán cà phê… cho tình nhân làm ăn.

Bà M. còn cho biết thêm, một số người gốc Phi khi sang đây không có chỗ ăn, chỗ ở nên chỉ còn cách gia nhập đường dây mạ‌ּi dâ‌ּm nam để kiếm tiền sống qua ngày.

Đúng như những gì bà M. nói, khoảng 1h sáng ngày 4/1, tại các nhà nghỉ trên đường Phan Huy Ích, Quang Trung (quận Gò Vấp), các “quý bà” cùng những gã gốc Phi ra vào tấp nập. Quản lý một khách sạn trên đường Phan Huy Ích cho hay họ đều là khách hàng quen thuộc của khách sạn này ít nhất từ một năm nay.

Phố Tây Bùi viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cũng là địa điểm hoạt động thường xuyên của những gã “Tây đen”. Người dân sống ở đây cho biết, những người đàn ông gốc Phi này không làm ăn gì, tối ngày vui chơi rồi tìm những bà lớn tuổi gạ đi khách.

Làm quen với một người gốc Phi có tên tiếng Việt là Tùng tại khu Bùi Việt, khi được gợi chuyện: “Chị chủ công ty chúng tôi đang cần tìm một người như anh để đi chơi, chăm sóc…”. Chưa nghe hết câu, gã “Tây đen” tên Tùng nhanh nhảu: “Một chuyến thì 20 USD, qua đêm 45 USD”.

mạ‌ּi dâ‌ּm nam chuyên phục vụ quý bà

Khi bị chê giá mắc, gã “Tây đen” này phân bua: “Tụi tôi đáp ứng hết mà. Giá vậy là hữu nghị. Một đêm bình thường với tụi tôi lên đến vài triệu đồng. Có người cặp bồ luôn, mấy cô còn cho nhà, cho mặt bằng để làm ăn nữa kìa”.

Dù ra giá cao là vậy nhưng Tùng lại hiện nguyên hình là gã trai đứng đường khi thừa nhận: “Lúc không có khách, bọn tôi thường đi lang thang từ Bùi viện ra Công viên 23-9 để tìm. Mấy bà muốn tìm người qua đêm hay ra khu vực này để lựa hàng. Đứng ở đó gần như đêm nào cũng có khách” – Tùng nói.

Tùng cho rằng nhiều phụ nữ đứng tuổi hiện nay có xu hướng “nghiện” trai da đen. Vì thế, anh ta và nhiều người gốc Phi kéo nhau qua đây kinh doanh “vốn tự có”.

tra‌ּi ba‌ּo hạng sang và các quý bà

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật