Kháng sinh phải đủ liều

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
- Ốm đau đi khám bệnh, bác sĩ đã kê đơn thì phải uống cho hết thuốc mới gọi là đủ liều chứ đừng tưởng thấy khỏe ra đã dừng thuốc... - Hai Phiếm cao hứng giảng giải.

- Khổ lắm! Bác không phải là bác sĩ mà cứ hùng hồn như bác sĩ là sao?

- Hì hì... Thế luật ban ra có phải cũng giống như thuốc kháng sinh để chữa trị những bất cập trong đời sống xã hội không?

- Ờ...ờ... Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng... cũng gần gần là như thế! Nhưng luật thì liên quan gì tới kháng sinh?

- Là vì bị bệnh có khi bị nhờn thuốc và cuộc sống cũng có khi bị nhờn luật. Ví dụ như Luật cấm thuốc lá nơi công cộng đã có hiệu lực nhưng hình như chưa có chế tài bổ sung nghĩa là có ban hành nhưng chưa thực thi thật sự...

- Cũng giống bác sĩ kê đơn thuốc không bao giờ cho mỗi một loại kháng sinh mà bao giờ cũng kê kèm theo thuốc khác, kể cả thuốc bổ chứ gì?

- Bác sĩ thì kê đơn nhưng uống thuốc lại là người bệnh cũng như việc thực hiện luật đã ban hành là cả xã hội phải thực thi. Luật cấm hút thuốc lá nơi công cộng xem ra đang bị nhờn...

Nghĩ tôi nghe ông bạn già bỗng thấy bồn chồn:

- Sắp tới hình như đang chuẩn bị Luật phòng chống tác hại rượu bia...

- Đấy là các thầy thuốc lo cho sức khỏe của dân nhưng toàn dân, đặc biệt là các cơ quan hữu quan không chịu thực hiện thì luật bị nhờn thật. Còn nguy hiểm hơn chuyện nhờn thuốc ấy chứ!

- Xem ra nhờn luật cũng là một thứ bệnh trầm kha. bệnh này mà phát triển nữa thì trật tự xã hội bao giờ mới được ổn định, ý thức công dân mới được phát huy để góp phần đưa đất nước ra biển lớn.

Hai Phiếm lẩm bẩm:

- Kháng sinh có loại uống nhưng còn có loại tiêm. Đau một tý nhưng hiệu quả bác ạ...   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật