Ba lao động tự do Việt Nam chết bí ẩn tại Angola

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba người Việt Nam đang làm việc ở Luanda, thủ đô của Angola theo diện lao động tự do vừa bị sát hại.
Ba lao động tự do Việt Nam chết bí ẩn tại Angola
Khu ký túc xá, nơi th‌i th‌ể Nguyễn Cao Minh Ngọc được tìm thấy. Ảnh: Asian One News

Các nạn nhân gồm: chị Nguyễn Thị Hải (35 tuổi, quê ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, có hộ khẩu thường trú ở Giao Thủy, Nam Định và chị Nguyễn Thị Xuân (31 tuổi, ở Kỳ Khang,  Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị sát hại ngày 24/2, anh Trần Xuân Hóa (43 tuổi, Hùng Sơn, Thanh Miện, Hải Dương) bị giết ngày 27/2.

Thanh niên (ngày 27/2) cho biết, th‌i th‌ể các nạn nhân được đưa về nước qua sân bay Nội Bài và an táng tại quê nhà trong ngày hôm qua 27/2.

Trước đó, một số lao động người VN làm cùng chị Xuân và Hải đã tìm thấy xác 2 người tại khu vườn sau nhà trọ, trên người có nhiều vết đâm, chém, đồ đạc trong phòng bị xới tung.

Còn anh Hóa xuất cảnh sang Angola theo diện du lịch và làm việc tại đây hơn một năm qua. Hiện người môi giới VN của chị Xuân và Hải (tên là Tuyết) đã bị nhà chức trách Angola bắt giữ.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bất cứ thông tin nào về hung thủ cũng như nguyên nhân các nạn nhân bị giết. Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cũng chưa có thông tin nào về sự việc nói trên.

Ngày 28/12/2009, Hoàng Văn Việt, sinh viên người Việt đang học chương trình thạc sĩ ở Đài Loan đã t‌ử von‌g do bị đâm bằng dao sau khi rời khỏi một cửa hàng đồ nướng.

Ngày 16/12/2009, th‌i th‌ể của Nguyễn Cao Minh Ngọc, 24 tuổi đã được tìm thấy trong tủ ở một ký túc xá tại Singapore. Cô là sinh viên, hiện đang theo học tại viện phát triển quản lý Singapore (MDIS).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật