Máy đo và điều khiển nhiệt độ TC-100 và TC-500

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Máy do các nhà khoa học thuộc Phòng Điện tử ứng dụng (viện Vật lý TP Hồ Chí Minh) nghiên cứu, chế tạo. Các thông số của máy như sau: Kích thước: 70 mm x 140 mm x 160 mm; nguồn điện: 220 V, 50 Hz; khống chế nhiệt độ: Vô cấp (điều khiển bằng Triac hoăc rơ le); dây nối giữa máy đo và đầu đo bằng polyurêtan, độ dài theo yêu cầu sử dụng (có thế tới 100 m), chịu được nhiệt độ 1400C. Sensor bán dẫn do Hãng Siemens chế tạo (với TC-100) hoặc cặp nhiệt điện Type K (với TC-500); độ chính xác: Từ ± 0,5 đến ±10C. Nhiệt độ điều khiển tối đa của máy là 1000C (với TC-100) hoặc 5000C (với TC-500), chỉ thị số trực tiếp theo đơn vị 0C (hiển thị bằng LED).
Máy đo và điều khiển nhiệt độ TC-100 và TC-500
Ảnh minh họa

Máy được sử dụng cho các lò sấy, lò nung, bể ổn nhiệt, lò ấp trứng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Điện tử ứng dụng - viện Vật lý TP Hồ Chí Minh

Số 1 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP Hồ Chí Minh; Tel: (08) 38224890; Fax: (08) 38284133; E-mail: dtud@vast-hcm.ac.vn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật