Mossad “l‌ּộ hàn‌ּg” qua cái chết của thủ lĩnh Hamas

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách thức tiến hành vụ ám sát được dàn dựng, biên đạo rất chuyên nghiệp, đã có sự tính toán hết sức kỹ lưỡng trước khi các sát thủ ra tay…
Mossad “l‌ּộ hàn‌ּg” qua cái chết của thủ lĩnh Hamas
vũ khí của các điệp viên Mossad (ảnh minh hoạ).

Trong những ngày gần đây, Israel liên tục bị gây sức ép, yêu cầu giải thích những cáo buộc liên quan đến việc cơ quan tình báo quốc gia (Mossad) của nước này có dính líu đến vụ ám sát cựu thủ lĩnh Hamas Mahmoud al-Mabhouh tại khách sạn Al-Bustan Rotana ở Dubai vào ngày 20/1/2010 vừa qua.

Trước đó, ngày 20/1/2010, cảnh sát Dubai cho hay các nhân viên của khách sạn Al Bustan đã phát hiện xác nạn nhân Mahmoud al-Mabhouh, sau đó được xác định là một trong những thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hamas tại Gaza chết trên phòng riêng sau 5 tiếng đồng hồ đặt chân đến Dubai.

Sau 9 ngày điều tra, làm xét nghiệm nhà chức trách địa phương công bố thủ lĩnh al-Mabhouh bị chích điện vào đầu dẫn đến t‌ử von‌g ngay tại chỗ. Cùng với việc đưa ra kết quả điều tra chính quyền Dubai cũng đưa ra một số đoạn video, hộ chiếu giả tình nghi do điệp viên của Mossad sử dụng trong quá trình tiến hành vụ ám sát này.

Ngày 8/2/2010 chính quyền Dubai tuyên bố sẽ ra lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nếu như cơ quan điều tra kết luận rằng Mossad đứng đằng sau vụ ám sát cựu thủ lĩnh Hamas Mahmoud al-Mabhouh hồi tháng trước.

Chính quyền Anh khẳng định nếu Israel không đưa ra được những viện dẫn có cơ sở tin cậy, London sẽ không hối hận trục xuất đại sứ Ron Prosor về nước.

Ngày 18/2/2010, đại sứ Israel tại Vương Quốc Anh - Ron Prosor đã bị các quan chức chính quyền Anh chất vấn liên quan tới việc biệt đội của tình báo Israel bị tình nghi liên quan đến cái chết của thủ lĩnh Hamas Mahmoud al-Mabhouh đã sử dụng 6 hộ chiếu Anh giả mạo.

11 thành viên bị tình nghi là điệp viên của Israel tham gia vụ ám sát tại Dubai bị nêu tên.

Cũng trong ngày 18/2, nhà chức trách Ireland đã yêu cầu đại sứ Israel tại Dublin giải thích lý do tại sao những công dân Israel bị tình nghi liên quan đến vụ giết cựu thủ lĩnh Mahmoud al-Mabhouh lại sử dụng 3 hộ chiếu giả mang quốc tịch Ireland.

Theo những tiết lộ của cơ quan an ninh Dubai, 7 trong số những cái tên được sử dụng trong các hộ chiếu giả của các công dân Israel bị tình nghi là điệp viên của Mossad tham gia vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ngày 20/1 vừa qua là đều là những thông tin cá nhân đánh cắp của những công dân đang sinh sống tại Israel.

Website chính thức của chính quyền Abu Dhabi của Dubai, cơ quan sở hữu tờ The National nổi tiếng ngày 18/2 trích dẫn phát ngôn của người đứng đầu cơ quan cảnh sát Dubai có tên Dahi Khalfan Tamim nói rằng những kết quả điều tra vụ sát hại thủ lĩnh cựu thủ lĩnh Hamas Mahmoud al-Mabhouh cho thấy cơ quan tình báo mật vụ Mossad của Israel có dính líu đến vụ ám sát này.

Ông Dahi Khalfan Tamim nói: “99% có thể khẳng định rằng các điệp viên của Mossad đứng đằng sau vụ ám sát thủ lĩnh cấp cao của Hamas”.

Trước đó một ngày, hôm 17/2 vừa qua, cảnh sát Dubai đã công bố một cuốn băng video ghi hình 17 cá nhân bị tình nghi liên quan đến vụ giết hại thủ lĩnh Hamas tại khách sạn Al-Bustan Rotana.

11 người trong số này đã được nêu rõ danh tính căn cứ và những tài liệu có được từ cơ quan quản lý lưu trú Dubai, một số nhân vật này bị tình nghi sử dụng hộ chiếu giả, trong đó có cả hộ chiếu Đức, Pháp, Anh và Ireland.

Bộ ngoại giao Anh cũng cho hay Cơ quan an ninh phụ trách hoạt động tội ác có tổ chức nghiêm trọng (Serious Organised Crime Agency) của nước này sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà chức trách thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để điều tra vụ việc này.

Sự yên lặng của Israel sau khi xuất hiện những cáo buộc cho rằng cơ quan tình báo mật vụ của nước này dính dáng đến vụ ám sát tại Dubai đã bị phá vỡ khi ngày hôm qua 18/2, Bộ trưởng ngoại giao Israel – ông Avigdor Lieberman lên tiếng phản đối những cáo buộc nói trên.

Bộ trưởng ngoại giao Israel Avigdor Lieberman nói: “Không có lý do gì để chắc chắn đó là hành động của Mossad, tại sao không phải là một cơ quan tình báo của một quốc gia khác mà cứ nhằm vào Israel”.

Hoạt động của những công dân Israel được ghi hình tại khách sạn và sân bay quốc tế ở Dubai (nạn nhân bị ám sát bên phải dưới cùng).

Tuy nhiên, quan chức ngoại giao của Tel Aviv cũng phải thừa nhận rằng Israel duy trì “chính sách mù mờ”, không công khai, không công bố liên quan đến những vấn đề về thông tin tình báo.

Người Palestine giận dữ

Ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Dubai công bố những kết quả ban đầu liên quan đến cái chết của cựu thủ lĩnh Hamas Mahmoud al-Mabhouh, ngày 18/2/2010 tại Dải Gaza - phần lãnh thổ của người Palestine do phe Hamas lãnh đạo, người hàng nghìn người Palestine đã đổ xuống đường biểu tình kêu gọi trả thù cho cái chết của thủ lĩnh al-Mabhouh.

Mahmoud al-Mabhouh trước khi bị ám sát từng là một trong những chỉ huy cao cấp - một trong những người đặt nền móng xây dựng lên lực lượng Lữ đoàn Qassam, cánh tay phải của lực lượng Hamas đang cầm quyền tại Dải Gaza.

Khaled Meshaal - Một thủ lĩnh của Hamas phát biểu trên một cuốn băng video được ghi hình từ Damacus và được chiếu để huấn thị đám đông người Palestine đang biểu tình nói rằng đã đến lúc người Palestine cùng ngồi bàn bạc để trả thù cho cựu thủ lĩnh Mahmoud al-Mabhouh.

“Hành động rất chuyên nghiệp”

Chân dung cựu thủ lĩnh Hamas bị ám sát.

Tổ chức Dự báo chiến lược (Strategic Forecasting (Statfor)) - một trong những cơ quan tình báo độc lập, phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ tiết lộ những nhận định rất đáng lưu tâm sau khi các chuyên gia ở đây phân tích các cuốn băng video ghi lại hiện trường trước, trong, sau vụ ám sát al-Mabhouh ở Dubai.

Phân tích của Statfor cho hay các kịch bản, cách thức tiến hành vụ ám sát được dàn dựng, biên đạo rất chuyên nghiệp, đã có sự tính toán hết sức kỹ lưỡng trước khi các “sát thủ” ra tay. Điều này không thể có ở những tổ chức tội phạm giết người thuê “hạng xoàng”.

Một trích đoạn được lấy lại từ phân tích của cơ quan này viết: “Chiến thuật và những hành động sau khi ám sát liên quan đến vụ việc diễn ra rất chuyên nghiệp, vượt quá khả năng dàn dựng của các tổ chức khủ‌ng b‌ố, tội phạm thông thường. Có thể đã có sự tham gia của một số cơ quan tình báo quốc gia”.

Tuy nhiên, phân tích của Statfor không đưa ra bằng chứng hay nhận định cơ quan tình báo của quốc gia nào đã tham gia vào chiến dịch ám sát thủ lĩnh cấp cao của Hamas nói trên.

Trong khi đó, thông tấn Mỹ AP ngày 18/2 dẫn nguồn tin yêu cầu được giấu tên cho hay, một số quan chức an ninh của chính Israel đã khẳng định chắc chắn rằng Mossad có tham gia và đứng đằng sau vụ ám sát thành công này.

Tại Israel, trong những ngày qua các cơ quan truyền thông của nước này cũng đưa tin theo những chiều hướng khác nhau dẫn đến khó phân biệt đâu là sự thật của vấn đề. Có phương tiện truyền thông thì phản đối cáo buộc Mossad có liên quan, ngược lại cũng có tờ báo chỉ trích gay gắt trình độ “non tay”, “hành động quá lộ liễu” của cơ quan mật vụ được đánh giá là đứng hàng đầu thế giới về nghiệp vụ tình báo này.

Điển hình trong số đó có tờ Haaretz. Ngày 18/2, báo Haaretz đăng trên trang nhất lời kêu gọi ông Meir Dagan từ chức sau khi để xảy ra vụ việc khiến “uy tín” và “danh dự” của Mossad bị “lem luốc”.

Một nguồn tin thân cận với người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel cho hay, ông Meir Dagan không có ý định từ chức cho đến khi ông thực hiện xong nhiệm kỳ của mình (kết thúc vào cuối năm nay 2010).

Nguồn tin này cho hay, nếu ông Meir Dagan - điều đó có nghĩa là Mossad đã thừa nhận có tham gia chỉ huy giết chết thủ lĩnh Hamas al-Mabhouh. “Điều đó sẽ không xảy ra” - nguồn tin này cho hay.

Một số thông tin về cơ quan tình báo Israel – Mossad

Người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad hiện nay - Meir Dagan.

Mossad – là cụm từ viết tắt Cục tình báo sứ mệnh đặc biệt của Israel – cơ quan an ninh đặc biệt này được thành lập năm 1951 do thủ tướng Israel trực tiếp đứng đầu lãnh đạo và chỉ huy.

Mossad về bản chất là cơ quan tình báo chuyên nghiệp chuyên tổ chức điệp viên thu thập các tin tức tình báo, hành động theo mục đích chính trị, truy tìm, phá vỡ các tổ chức khủ‌ng b‌ố có ý đồ chống phá nhà nước Do Thái.

Cũng giống như nhiều cơ quan tình báo của nhiều nước, Mossad tung các điệp viên hoạt động dưới vỏ bọc của các cơ quan, đoàn thể chính phủ và phi chính phủ để dễ bề thu thập tin tức.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật