Liên quan đến vụ việc 2 cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật tỉnh Đồng Nai là bà Võ Thị Tuyết Hồng (Phó giám đốc trung tâm) và bà Trần Thị Thủy (thủ kho) bị nghi ăn chặn 27 thùng sữa, ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh khẳng định những thùng sữa trên là quá hạn sử dụng, không thể mua bán.
Theo ông Lộc, sau khi có thông tin trên báo chí và đơn thư tố cáo, Sở đã cho xác minh vụ việc. Bước đầu nhận định, do lượng sữa mạnh thường quân tài trợ cho trung tâm khá nhiều, sử dụng không hết nên có 27 thùng bị quá hạn sử dụng. Những thùng sữa này buộc phải tiêu hủy và trong cuộc họp Hội đồng đã có biên bản ghi nhận việc này.
Tuy nhiên, việc bà Hồng và bà Thủy dùng ôtô chở sữa ra bên ngoài như vậy là không đúng quy định về chức năng lãnh đạo, không đúng về thực hiện quy trình tiêu hủy dẫn đến vụ việc không hay. Hiện Sở đã yêu cầu các cá nhân liên quan tiến hành tường trình và kiểm điểm, sau đó sẽ có hình thức xử lý.
Còn ông Nguyễn Lục Hòa - Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo toàn bộ vụ việc từ Sở LĐ-TB-XH và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật. Nhưng nếu phát hiện có cán bộ sai phạm như báo chí thông tin sẽ xử lý nghiêm.