Hà Nội phát triển toàn diện hướng tới Đại lễ Ngàn năm Thăng Long

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với những cố gắng, năm 2009, thủ đô Hà Nội vẫn vượt qua thách thức, phát triển tương đối toàn diện và thiết lập mục tiêu tổng quát cho năm 2010 nhằm hướng tới Đại lễ Ngàn năm Thăng Long – Hà Nội đang đến gần
Hà Nội phát triển toàn diện hướng tới Đại lễ Ngàn năm Thăng Long
Ảnh minh họa
Phát triển toàn diện
Về kinh tế: Theo báo cáo cuối tháng 12/2009 của Tổng cục Thống kê: Tổng sản phẩm nội địa GDP tăng 6,67% so với năm 2008, trong đó, dịch vụ là 7,43%; công nghiệp - xây dựng 6,58% và nông lâm thủy sản 0,08%. Đây là mức tăng khá so với mặt bằng chung của cả nước (5,2%).
Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành dịch vụ đạt 52,3%, tăng 0,2% so với năm 2008; nông nghiệp giảm xuống còn 6,3% (năm 2008 là 6,5%). Riêng tỷ trọng công nghiệp không thay đổi so với năm 2008 với mức 41,4%, tuy nhiên, giá trị sản xuất cả năm lại tăng 9,43% so với trước.
Ngành xây dựng tiếp tục giữ vững mức tăng trưởng khá do các gói kích cầu trong đầu tư xây dựng cơ bản của Chính phủ phát huy hiệu quả, tăng 9,94% so với năm 2008.
Ấn tượng nhất là mặc dù ảnh hưởng của suy thoái nhưng các hoạt động thương mại của thủ đô vẫn diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ tăng 18,3% so với năm 2008. Ngoài ra, hạ tầng thương mại được mở rộng, đặc biệt Thành phố đã cơ bản hoàn thành quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ.
Dự kiến, tổng thu ngân sách trên địa bàn cả năm 2009 đạt 73.500 tỷ đồng, vượt 4,2% dự toán năm, tăng 1,5% so năm 2008, trong đó thu nội địa là 61.300 tỷ đồng, vượt 7,3% dự toán, tăng 0,6% so với năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2009 là 28.736 tỷ đồng, vượt 17,3% dự toán, trong đó chi thường xuyên là 12.597 tỷ đồng, vượt 20,7% dự toán, tăng 26,5%; chi xây dựng cơ bản là 13.125,5 tỷ đồng, vượt 15% dự toán, tăng 38,2%.
Các ngành dịch vụ trình độ cao tiếp tục phát triển. Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Hà Nội, tài chính, tín dụng tăng cao nhất đạt 13%, tiếp đó là các hoạt động kinh doanh tài sản, dịch vụ tư vấn tăng 8,2%, bưu chính viễn thông 8,1%. Lượng khách du lịch đến Hà Nội trong năm 2009 vẫn tăng lên 15% so với năm 2008, đưa ngành du lịch tăng 6,45% so với năm trước.
Ngành nông nghiệp mặc dù bị thu hẹp, nhưng cơ cấu có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành trồng trọt.
Bên cạnh những chỉ tiêu về kinh tế, vấn đề an sinh xã hội trong năm 2009 của Thủ đô cũng được đảm bảo. Theo thống kê của Sở KHĐT Hà Nội, ngân sách đã chi 57,7 tỷ đồng để hỗ trợ xây lại 3.846 căn nhà dột nát. Ban hành chuẩn nghèo mới và dự tính năm 2010 sẽ có 20.130 hộ thoát nghèo (đạt 100% kế hoạch). Thành phố cũng đã cấp thẻ bảo hiểm miễn phí cho hơn 460.000 người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, trợ cấp hàng tháng cho người già yếu, bị bệnh hiểm nghèo,... tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật. Đặc biệt, đã giúp cho 181.000 hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên được vay vốn với tổng số tiền là 1.720 tỷ đồng. Thực hiện nhiều chính sách đối với người có công với cách mạng như thăm hỏi, tặng quà nhân dịp 27/2 và 2/9 với tổng số tiền lên tới 48,8 tỷ đồng.
Hoạt động văn hoá, đối ngoại... cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. TP đã phối hợp với các Bộ ngành trung ương và các cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Phối hợp với các cơ quan ngoại giao, đại sứ quán các nước thực hiện những hoạt động tuyên truyền quảng bá về Đại lễ lớn này đến bạn bè quốc tế.
Mục tiêu 2010
Nhằm phát huy những thành công đã đạt được của năm 2009, năm 2010, Thủ đô Hà Nội tiếp tục đặt ra những mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế, xã hội, nhằm hướng tới Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội.
Cụ thể, các chỉ tiêu về kinh tế: Năm 2010, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của thủ đô đạt 9-10%, kim ngạch xuất khẩu tăng 5-6% so với năm 2009 và vốn đầu tư xã hội tăng 18-21% so với 2009; thu ngân sách trên địa bàn tăng 5% so với dự toán Chính phủ giao.
Để đạt được những mục tiêu trên, UBND TP. Hà Nội cho biết, sẽ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, vốn đầu tư; đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án có hiệu quả. Chú trọng tạo chuyển biến mạnh về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả nền kinh tế cũng như thực hiện tốt các cam kết WTO. Tiếp tục thực hiện xã hội hoá đầu tư trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá xã hội, đô thị, môi trường... Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch và thực hiện các biện pháp tăng thu, thu hồi nợ đọng, chống thất thu,...
Song song với các chỉ tiêu về kinh tế, lãnh đạo thành phố cũng đưa ra những chỉ tiêu về xã hội. Cụ thể: giảm tỷ suất sinh so với năm 2009 là 0,2%o; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với 2009 là 1%, số trạm y tế xã phường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 40 trạm và số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 80 trường so với năm 2009, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,4% (giảm 1,6% so với năm 2009) ...
Đặc biệt, nhằm hướng tới Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội đang đến gần, thủ đô Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hoá xã hội phong phú tại khắp các quận, huyện của Thành phố như: Các hoạt động mừng Xuân Canh Dần 2010 và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng cộn‌g sả‌n Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010); tổ chức Năm du lịch quốc gia 2010 theo Quyết định số 6377/QĐ-UBND ngày 7/12/2009 của UBND thành phố...
Ngoài ra, để đại lễ được diễn ra thành công và nhằm tuyên truyền cho người dân thủ đô cũng như cả nước về truyền thống văn hiến của Thăng Long xưa, Hà Nội nay, thủ đô Hà Nội sẽ phối hợp cùng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức các chương trình như: Xây dựng tủ sách và tổ chức triển lãm sách 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; thiết kế tem và tổ chức triển lãm tem bưu chính, sản xuất một số bộ phim thời sự, lịch sử liên quan đến 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; tổ chức thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá Ngàn năm Thăng Long và tổ chức giải báo chí về vấn đề này.
Mục tiêu của thủ đô Hà Nội trong năm 2010 cũng là Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trong buổi làm việc với UBND TP. Hà Nội về Công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 vào ngày 25/12/2009. Theo Phó Thủ tướng: Năm 2010 là một năm vô cùng quan trọng đối với cả nước và Thủ đô Hà Nội, nó không chỉ đánh dấu sự kết thúc giai đoạn suy thoái kinh tế và chuyển sang giai đoạn phục hồi mà nó còn là năm Thủ đô Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi. Từ những ý nghĩa đó, Thủ đô đã và đang cố gắng để tạo ra sự khởi đầu tốt đẹp trong năm mới 2010, đây sẽ là sự khởi đầu của cả một thập kỷ./.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật