Tỉnh Idlib, nằm ở phía tây Aleppo, là thành trì của chi nhánh Al-Qaeda và hiện đang có hàng chục nghìn phiến quân, nhiều người trong số đó đến từ các vùng khác nhau của đất nước, khiến nó có thể trở thành chiến trường đẫm máu hơn cả Aleppo - theo AP.
Idlib có các tuyến đường nối trực tiếp đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, và chỉ cách tỉnh miền trung Hama vài kilomet. Hama là vị trí quan trọng để bảo vệ các thành luỹ ven biển của Tổng thống assad và các căn cứ quân sự của Nga.
Ông assad nói rằng sau khi củng cố các khu vực xung quanh Aleppo thì điểm tiếp theo sẽ là Idlib.
"Việc xác định thành phố tiếp theo sẽ phụ thuộc vào số lượng quân khủng bố và liệu thành phố đó có cung cấp cơ hội cho các nước khác giúp đỡ họ về mặt hậu cần hay không" - ông assad nói với truyền thông Nga trong một cuộc phỏng vấn ở Damascus trong tuần trước.
Trong một diến biễn khác, một số xe buýt đang trên đường đến hai ngôi làng do chính phủ kiểm soát ở tỉnh Idlib để sơ tán những người bị đau ốm và bị thương đã bị phiến quân tấn công, đốt cháy hôm 18.12.
Theo BBC, các lực lượng thân chính phủ đòi hỏi người dân phải được rời khỏi những ngôi làng này, nơi có đa số là người Shia, để có thể khởi động lại chiến dịch sơ tán ở đông Aleppo.
Ít nhất 6.000 người đã rời khỏi đông Aleppo, trong đó có 3.000 phiến quân và hơn 300 người bị thương, theo báo cáo của tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền về Syria, có trụ sở ở Anh.
Những người sơ tán sẽ được chuyển sang những khu vực do phiến quân kiểm soát tại tỉnh Idlib. Nhiều người đã được đưa đến trại tị nạn tạm thời hoặc trú ngụ cùng họ hàng. Idlib hiện là nơi trú ngụ của khoảng 230.000 người tị nạn với khoảng 250 trung tâm tị nạn tạm thời.
Các tổ chức nhân đạo lên tiếng về tình trạng an ninh ở Idlib, một trong những thành trì cuối cùng do phe đối lập Syria chiếm giữ. Khu vực này cũng thường xuyên bị không quân Syria và Nga oanh tạc, mà theo các nhà phân tích, sẽ là mục tiêu tiếp theo của chính phủ Syria.
Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura nói: "Nếu không đạt thỏa thuận chính trị và quân sự, Idlib có thể trở thành Aleppo thứ hai".