Hà Nội: Gần 100 học sinh Trường tiểu học Mai dịch có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm?

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại Trường tiểu học Mai dịch (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều học sinh có dấu hiệu sốt cao, nôn mửa phải nhập viện cấp cứu. Tính đến thời điểm hiện tại, gần 100 học sinh đã mắc những triệu chứng trên.
Hà Nội: Gần 100 học sinh Trường tiểu học Mai dịch có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm?
Trường tiểu học Mai dịch.

Chiều 9/12, nhiều phụ huynh học sinh đã nhận được cuộc gọi thông báo của nhà trường về tình trạng sức khoẻ con em họ với những biểu hiện sốt cao, nôn mửa. Ngay sau đó, các phụ huynh đã đến trường đưa con em họ đi bệnh viện.

Phản ánh tới Báo, một số phụ huynh cho biết: “Sáng 9/12, trước khi đến trường thì con không có biểu hiện gì, sức khoẻ hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sau giờ ăn trưa, nhiều cháu bị sốt cao, đau đầu, nôn mửa…, có biểu hiện của ngộ độc thực phẩm. Nhận được cuộc gọi của nhà trường, chúng tôi đã đến đưa con em mình đi viện trong tình trạng sốt cao, nôn và ỉa chảy. Kể từ khi xảy ra vụ việc, phía nhà trường chưa có ai gọi điện hay đến thăm hỏi, tìm hiểu theo dõi về tình trạng sức khoẻ của các cháu”.

Theo ghi nhận của PV, khi chúng tôi có mặt tại Trường tiểu học Mai dịch, nước uống nhà trường đang sử dụng cho học sinh là hãng nước khoáng Làng Diễn. Bên cạnh đó, bếp ăn của nhà trường nhếch nhác, trong tình trạng cửa đóng then cài, PV chỉ có thể ngó vào qua cửa sổ. Câu hỏi được chúng tôi đặt ra: Không rõ hãng nước uống mà nhà trường sử dụng đã được kiểm định về chất lượng hay chưa?

Để thông tin phản ánh được khách quan, PV đã liên hệ với Hiệu trường Trường tiểu học Mai dịch để xác minh, làm rõ vụ việc. Bà Phan Thị Quỳnh Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường - đã xác nhận vụ việc trên và cho biết: “Vụ việc xảy ra vào lúc 7h30 ngày 9/12, khi các cháu vừa đến trường được một lúc. Sáng hôm đó có 20 cháu xảy ra tình trạng nôn mửa”.

Khu vực bếp của Trường tiểu học Mai dịch.

Khi PV đề cập đến vấn đề an toàn thực phẩm và những hồ sơ liên quan đến đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhà trường thì bà Ngọc có dấu hiệu né tránh và “đá” trách nhiệm cho Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, vụ việc xảy ra sau khi các cháu ăn trưa tại nhà trường. Trong khi đó, bà Ngọc lại khẳng định, vụ việc xảy ra từ sáng (7h30 ngày 9/12). Phải chăng, vị hiệu trưởng của Trường tiểu học dịch Vọng đang cố tình cung cấp sai thông cho báo chí hòng che đậy sự thật, dù nhiều học sinh của nhà trường đang đứng trước những nguy cơ bị đe doạ về sức khoẻ?

Biên bản làm việc được ghi vội giữa Trạm y tế Mai dịch và Trường tiểu học Mai dịch mà bà Ngọc cung cấp đã không thể hiện hết được tính chất thực sự của vụ việc. Biên bản ghi ngày xảy ra sự việc là 9/10/2016. Khi PV thắc mắc về ngày tháng trong biên bản làm việc, vị hiệu trưởng giải thích: “Do ghi vội biên bản nên có sai sót về vấn đề thời gian”. 

Bà hiệu trưởng cho biết thêm: “Trong ngày 12/12, có 60 trường hợp phải nghỉ học”. Tuy nhiên, bà không nói rõ về việc 60 học sinh này nghỉ. Còn một số phụ huynh cho hay, con em của họ nghỉ học vì có biểu hiện nôn mửa nên họ phải đón về trong ngày 12/12 và phải nhập viện.

Biên bản về vụ việc học sinh nôn mửa, sốt cao.

Cũng theo lời bà hiệu trưởng, số học sinh phải nghỉ học trong ngày 9/12 đã đi học lại gần hết. Tuy nhiên, một số phụ huynh phản ánh, các cháu nghỉ học từ ngày hôm đó, về nhà vẫn tiếp tục sốt cao và ỉa chảy trong mấy ngày hôm sau.

Sự việc nghiêm trọng đã xảy ra trong một vài ngày và liên lục với số lượng học sinh lớn, song ban giám hiệu nhà trường chưa đưa ra được những biện pháp cụ thể nào để phòng ngừa, ngăn chặn đảm bảo sức khoẻ cho các em học sinh.

Nếu trong trường hợp dịch sốt đang diễn ra khiến các em phải nghỉ học, như bà Ngọc cho biết, thì tại sao nhà trường vẫn chưa có những biện pháp cụ thể mà để cho nhiều học sinh tiếp tục đến trường và phải đón về trong trường hợp sốt và nôn mửa, ỉa chảy trong ngày 12/12?

Tình hình này khiến nhiều phụ huynh hoang mang và lo lắng. Đề nghị các cơ quan chức năng quận Cầu Giấy, Hà Nội cần khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân để bảo vệ sức khoẻ cho các cháu học sinh và chấn an dư luận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật