Đại biểu TP HCM: ‘Giáo viên mầm non nặng nhọc hơn thợ hồ’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lương thấp, công việc vất vả nên rất ít người theo nghề giáo viên mầm non dù nhu cầu gửi trẻ tại TP HCM ngày càng lớn.
Đại biểu TP HCM: ‘Giáo viên mầm non nặng nhọc hơn thợ hồ’
Các đại biểu HĐND TP HCM trao đổi bên lề cuộc họp chiều 7/12. Ảnh: Mạnh Tùng

Thảo luận về hỗ trợ giáo dục mầm non tại kỳ họp HĐND TP HCM chiều 7/12, đại biểu Phan Thị Hồng Xuân cho rằng, đây là một trong những nghề nặng nhọc nên thành phố thiếu giáo viên trầm trọng,

"Tôi vừa tham gia một hội thảo về chủ đề này, người ta đã thống kê công việc của một người nuôi dạy trẻ còn nặng nhọc hơn thợ hồ nhưng tiền lương thì không tương xứng", bà Xuân nói.

Nữ đại biểu cũng đồng cảm khi hầu hết giáo viên mầm non là nữ giới, làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Bà đề nghị thành phố nên có những chế độ về lương, thưởng thỏa đáng hơn để thu hút, giữ chân được giáo viên mầm non.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Trí bày tỏ băn khoăn về nguyên nhân thiếu giáo viên mầm non, do chính sách hay còn nguyên nhân khác. Ông cũng trăn trở khi thành phố dù có những hỗ trợ cho giáo viên mầm non nhưng vẫn chưa thu hút sinh viên theo học ngành này. Vì thế phải tính đến giải pháp đồng bộ khác như tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ kinh phí đào tạo ngành này.

Tại cuộc họp, bà Thi Thị Tuyết Nhung (Trưởng ban Văn hóa – Xã hội) cho biết, qua khảo sát cho thấy ngành giáo dục đang thiếu 781 giáo viên mầm non so với quy định tối thiểu 2 giáo viên mỗi lớp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được thành phố quan tâm nhưng hằng năm, nguồn giáo sinh (sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm) đăng ký dự tuyển không đủ chỉ tiêu. Nhiều cơ sở mầm non ngoài công lập chưa bố trí đủ phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, số giáo viên trên một lớp theo quy định nên ảnh hưởng đến chất lượng nuôi dạy trẻ.

"Dù các quận, huyện đều thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non nhưng trong 3 năm trở lại đây đã có 144 giáo viên mới tuyển dụng nghỉ việc", bà Nhung cho hay.

Việc bổ sung nhân viên nuôi dưỡng cho mỗi lớp đến nay vẫn chưa thực hiện được do vị trí này không được quy định trong Thông tư liên tịch 06 năm 2015 giữa Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ. Hiện, thành phố chỉ có 394 nhân viên nuôi dưỡng thuộc biên chế trả lương và 586 nhân viên nuôi dưỡng hợp đồng với trường.

Thừa nhận thực trạng trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Lê Hồng Sơn đề nghị thành phố tháo gỡ vướng mắc để ngành này được tuyển nhân viên nuôi dưỡng cho các trường mầm non.

"Nhiều giáo viên đang thực hiện các công việc thay cho nhân viên nuôi dưỡng, chẳng hạn như làm vệ sinh trong trường. Nếu tuyển được vị trí này thì giáo viên mầm non sẽ bớt vất vả hơn", ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng đề nghị HĐND TP HCM chấp thuận chủ trương tiếp tục duy trì chế độ hỗ trợ với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng thêm 3 năm, bắt đầu từ năm học 2017-2018.

Cơ sở vật chất và giáo viên trường mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻcủa phụ huynh tại TP HCM. Ảnh: Mạnh Tùng

Báo cáo trước HĐND, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu cho biết, chính quyền thành phố sẽ nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, thu hút sinh viên theo học ngành sư phạm mầm non. Đồng thời, TP HCM sẽ xây dựng lộ trình cho việc tuyển dụng nhân sự ngành này, không để xảy ra tình trạng trường mầm non xây xong nhưng chờ giáo viên.

Bà Thu cho hay, thành phố sẽ tính đến việc tuyển giáo viên mầm non mà không yêu cầu có hộ khẩu TP HCM để có thêm nhiều ứng viên hơn.

Cuối buổi họp, các đại biểu HĐND TPHCM đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Việt (Giám đốc Sở Văn hóa –Thể thao) và Bùi Tá Hoàng Vũ (Giám đốc Sở Du lịch) làm ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật