Đặc phái viên LHQ công du Hàn Quốc và Triều Tiên

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/2 cho biết ông Lynn Pascoe, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ có chuyến công Hàn Quốc từ ngày 6-8/2 trước khi thăm Triều Tiên.
Đặc phái viên LHQ công du Hàn Quốc và Triều Tiên
Đặc phái viên Liên hợp quốc Lynn Pascoe. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, trong thời ba ngày ở thăm Hàn Quốc, ông Pascoe sẽ có các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Yu Myung-hwan và Trưởng phái đoàn đàm phán 6 bên Hàn Quốc Wi Sung-lac.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chuyến công du của ông Pascoe tới Triều Tiên sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Liên hợp quốc kể từ khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhậm chức.

Chính phủ Hàn Quốc hy vọng chuyến công du sắp tới này của ông Pascoe sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và ở khu vực Đông Bắc Á.

Sau khi thăm Hàn Quốc, ông Pascoe sẽ tới Trung Quốc để tiếp tục chuyến công du Triều Tiên cho đến ngày 12/2.

Trong một diễn biến khác liên quan quan hệ hai miền Triều Tiên, Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/2 cho biết việc tổ chức hội nghị liên Triều được nhắc tới thời gian gần đây hoàn toàn không liên quan đến việc nối lại các cuộc đàm phán đa phương về các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Đề cập các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đang bị trì hoãn, phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ ngoại giao Hàn Quốc Kim Young-sun nói: "Nếu Hội nghị thượng đỉnh liên Triều có thể giúp giải quyết những vấn đề Triều Tiên còn tồn đọng, thì nó cũng sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình đàm phán sáu bên. Và nếu Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán và tiến trình phi hạt nhân hóa đạt được tiến bộ thì đây sẽ là thời điểm chín muồi cho việc tổ chức hội nghị thương đỉnh liên Triều".

Vấn đề tổ chức hội nghị liên Triều được nhắc đến sau bình luận của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trong cuộc trả lời phỏng vấn tổ hợp truyền thông Anh BBC mới đây rằng có khả năng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh trong năm nay.

Trong 10 năm trở lại đây giữa hai bên đã diễn ra hai cuộc gặp như vậy vào năm 2000 và 2007./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật