Năm 2007 đàm phán Hiệp định liên kết kinh tế Việt - Nhật

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Chính phủ VN đặc biệt coi trọng chống thất thoát, chống tham nhũng trong việc sử dụng những khoản viện trợ. Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi đối với nhân dân hiện nay cũng như sau này trong việc trả nợ", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, chiều 19/10.
Năm 2007 đàm phán Hiệp định liên kết kinh tế Việt - Nhật
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ VN luôn dành ưu tiên cao cho mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, có vị trí quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới.

Thủ tướng mong muốn Quốc hội Nhật Bản tiếp tục ủng hộ việc tăng viện trợ ODA cho VN, nhất là cho các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng, trong đó có việc nâng cấp và mở rộng hệ thống đường bộ và đường sắt Bắc - Nam.

"Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Quí vị có thể tin tưởng rằng sự tài trợ của Nhật Bản dành cho VN được đặt vào những bàn tay tin cậy", Thủ tướng cam kết.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã tiếp kiến Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc mà Nhật hoàng, hoàng hậu, hoàng gia Nhật Bản dành cho nhân dân VN và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Nhật - Việt. Thủ tướng đã trân trọng chuyển lời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân, mời Nhật hoàng và hoàng hậu sang thăm chính thức VN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trái) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trước cuộc hội đàm tại Tokyo. Ảnh: EPA

Đặc biệt, trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại phủ thủ tướng ở Tokyo, hai bên khẳng định lại kết quả hợp tác giữa hai nước trong nhiều năm qua, từ chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác trong các vấn đề quốc tế.

Hai bên thống nhất việc thúc đẩy đối thoại, tiến hành các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước dưới nhiều hình thức, khuyến khích sự giao lưu giữa các nghị sĩ, các ngành, các giới, các địa phương. Thủ tướng Shinzo Abe cũng nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức VN và tham dự Hội nghị cấp cao APEC vào trung tuần tháng 11 tới.

Về hợp tác thương mại, Nhật cam kết trợ giúp VN phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng cường hợp tác kinh tế với VN. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức đề nghị Nhật tài trợ cho VN đầu tư xây dựng tuyến đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Hai bên cũng đã đánh giá cao hoạt động thực hiện sáng kiến chung Việt - Nhật và tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư.

Hai bên nhất trí xây dựng Hiệp định liên kết kinh tế Việt - Nhật và tiến hành đàm phán chính thức vào tháng 1/2007. Về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Nhật hỗ trợ qui hoạch và đầu tư hạ tầng cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Về thương mại, hai bên nhất trí nâng kim ngạch thương mại hai chiều từ khoảng 9 tỷ USD năm 2006 lên 15 tỷ USD năm 2010.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Shinzo Abe đã ký Tuyên bố chung Nhật - Việt với 6 nội dung về đối ngoại cấp cao, hợp tác kinh tế với VN, thúc đẩy đầu tư, hợp tác khoa học kỹ thuật, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong hợp tác quốc tế. Tuyên bố chung nhấn mạnh việc hướng tới xây dựng một đối tác chiến lược vì hòa bình, ổn định tại châu Á.

Vào buổi sáng, đại diện các tập đoàn lớn và nổi tiếng của Nhật Bản như Ngân hàng Mizuho, Tập đoàn Nikkei, Mitsubishi, Sojitz, Marubeni, Nomura, Sumitomo... đã đến chào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Các tập đoàn đều bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại VN, góp phần hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của VN.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật