Hà Nội T&T loại PVF khỏi giải U21 quốc gia

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
U21 PVF đã ngậm ngùi chia tay giải U21 quốc gia ở Quảng Ninh, sau trận thua 0-2 trước U21 Hà Nội T&T tại lượt trận cuối bảng B chiều 28/10.
Hà Nội T&T loại PVF khỏi giải U21 quốc gia
Ảnh minh họa

Đội bóng của Quỹ đầu tư tài năng và phát triển bóng đá trẻ Việt Nam (PVF) ở thế bất lợi khi chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. Họ phải đánh bại ĐKVĐ Hà Nội T&T mới có nhiều cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu này quá khó thực hiện. Đội hình của PVF quá non kinh nghiệm, có một vài thành viên mới 16 tuổi.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức có dàn cầu thủ đồng đều, một số trong đó thường xuyên thi đấu ở V.League 2016 vừa qua. Hà Nội T&T không khó khăn để kiếm soát thế trận, bắt đối phương phải chạy theo bóng gần như cả trận. Thế trận lấn lướt giúp họ giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Duy Điển (44’) và Tuấn Hải (73’).

Kết quả này giúp Hà Nội T&T dẫn đầu bảng với 3 trận toàn thắng. Họ sẽ gặp Than Quảng Ninh ở trận bán kết 2 chiều 31/10. Ở trận đấu còn lại của bảng B, U21 Khánh Hòa thắng đậm An Giang 4-0. Nhờ đó, họ đứng thứ 2 và gặp U21 HAGL ở trận bán kết 1 chiều 30/10. Tại vòng loại ở Pleiku, hai đội đã gặp nhau với chiến thắng đậm thuộc về đội bóng phố núi.

Sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức của Hà Nội T&T rất tự tin về sức mạnh của đội nhà. Ông nói: “PVF thiếu 5 cầu thủ ở đội U19 nên lực lượng của họ gồm nhiều nhân tố mới 16, 17 tuổi. Do đó tôi nói với các học trò, trận này không được phép thua, phải từ hòa trở lên. Nhưng họ đã vượt chỉ tiêu, giành chiến thắng xứng đáng”.

Chiến lược gia sinh năm 1976 nhấn mạnh không ngán ngại Than Quảng Ninh ở bán kết. Đội bóng của ông rất có duyên với các đội chủ nhà. Năm ngoái họ đã loại TP.HCM ngay trên sân đối phương tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Sau đó, họ đánh bại An Giang ở chung kết để đăng quang.

Lực lượng đội bóng trẻ của bầu Hiển năm nay rất dồi dào. Vì thế, ông Đức không quá lo lắng khi vắng 2 trụ cột Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu đang khoác áo U19 Việt Nam. “Giải này, chúng tôi xây dựng lối chơi không có Quang Hải ngay từ đầu nên có thể tôi sẽ không dùng cậu ấy ở giải U21”, ông Đức cho biết.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật