Châu Nhuận Phát già yếu và khó có thể tiếp tục đóng phim

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi xuất hiện trên phố mới đây, Châu Nhuận Phát trông hom hem hẳn so với trước. Ông thừa nhận đã không còn nghĩ đến chuyện đóng phim.
Châu Nhuận Phát già yếu và khó có thể tiếp tục đóng phim
Ảnh minh họa

Mới đây, Châu Nhuận Phát xuất hiện cùng vợ tại trung tâm Hong Kong.

Theo tờ Phượng Hoàng, tài tử 61 tuổi trông già và yếu hơn so với hình ảnh trong phim Hàn chiến 2. Ông vui vẻ khi khán giả vẫn nhận ra mình.

"Nhiều người khen tôi đẹp lão. Điều đó cũng khiến tôi vui mừng", ông bày tỏ. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn hôm 3/10, Châu Nhuận Phát thừa nhận không còn nghĩ đến chuyện đóng phim vì tuổi cao.

“Tôi già rồi, điện ảnh Hong Kong cần những người trẻ, cần phải thay máu. Đạo diễn mời đóng phim luôn cân nhắc chọn vai phù hợp với tuổi tác của tôi.

Sức khỏe vài năm nay của tôi cũng không tốt. Chuyện gì cũng có giới hạn, tôi biết tự lượng sức bản thân", ông cười.

Bộ phim gần nhất ông tham gia là Hàn chiến 2, hợp tác với Lương Gia Huy cùng Quách Phú Thành.

Trong hạng mục đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã lần thứ 53, Lương Gia Huy có tên bên cạnh các diễn viên Trương Học Hữu, Hứa Quan Văn, Kha Chấn Đông, Phạm Vĩ.

Nói về thông tin này, Châu Nhuận Phát gửi lời chúc phúc đàn em. "Tôi rất vui khi cậu ấy được đề cử". Tuy nhiên, ông cho rằng người có thể giành giải là Trương Học Hữu.

"Tôi kỳ vọng vào Trương Học Hữu và Hứa Quan Văn. Nhưng tôi nghĩ người thắng Kim Mã năm nay là Trương Học Hữu", ông đánh giá.

Châu Nhuận Phát (phải) đánh giá Trương Học Hữu ẵm giải Ảnh đế thay vì đồng nghiệp đóng cùng phim Hàn chiến 2. Ảnh: Sina.

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 tại Hong Kong trong một gia đình nghèo khó. Ông từng làm nhiều nghề để sinh sống như bán máy ảnh, tài xế taxi.

Nhờ ngoại hình cao ráo và ăn ảnh, năm 1980, ông được TVB chú ý và mời đóng chính phim Bến Thượng Hải. Đây cũng là tác phẩm để đời giúp Châu Nhuận Phát vươn tầm sao hạng A.

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của ông có Tiếu ngạo giang hồ, Dương gia tướng, Nữ nhân tâm, Đắng đãi lê minh, Long hổ phong vân, Ngọa hổ tàng long…

Trong sự nghiệp, ông từng hai lần nhận giải Ảnh đế tại Kim Mã và ba lần lên ngôi ở Kim Tượng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật