Nguyên CSGT nhờ côn đồ đánh chết người bị phạt 12 năm tù

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho rằng hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, manh động, gây nguy hiểm cho xã hội, xâ‌ּm hạ‌ּi đến tính mạng người khác, HĐXX đã tuyên phạt nguyên Thượng úy CSGT Phạm Sỹ Hoài Như mức án 12 năm tù.
Nguyên CSGT nhờ côn đồ đánh chết người bị phạt 12 năm tù
Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Chiều 23.9, tại phiên tòa xét xử Phạm Sỹ Hoài Như (35 tuổi, nguyên thượng úy CSGT, Công an Q.Tân Bình, TP.HCM) cùng các đồng phạm về tội cố ý gây thương tích, dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn Chín (ngụ Q. Gò Vấp), đại diện viện kiểm sát nhân dân TP. HCM cho rằng, đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh Như là chủ mưu và cùng các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần phải có hình phạt nghiêm khắc cho các bị cáo.

VKS đề nghị tuyên phạt Phạm Sỹ Hoài Như và Nguyễn Minh Chung mức án từ 10-11 năm tù; Phạm Thanh Kim Hạnh từ 4- 5 năm tù và Trần Đức Vững, Ngô Thành Vương từ 8-9 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân theo quy định.

Căn cứ trên những lời khai, chứng cứ, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, manh động, gây nguy hiểm cho xã hội. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Sỹ Hoài Như, Nguyễn Minh Chung cùng mức án 12 năm tù; Phạm Thanh Kim Hạnh 5 năm tù; Trần Đức Vững 11 năm tù và Ngô Thành Vương 9 năm tù (cùng về tội cố ý gây thương tích). Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 241 triệu đồng gồm tiền ma chay, viện phí, chi phí đi lại và cấp dưỡng cho cha mẹ ông Chín. Bên cạnh đó, các bị cáo còn phải cấp dưỡng cho 2 con của bị hại số tiền 2 triệu đồng/tháng/cháu đến năm 1‌8 tuổ‌i.

Trước đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Như cho rằng thân chủ của mình bị oan và không phải chủ mưu thực hiện hành vi dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn Chín. Bản thân Như cũng như các bị cáo khác không có ý định sát hại ông Nguyễn Văn Chín. Tương tự, luật sư bào chữa cho các bị cáo khác trong vụ án này cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ của mình vì cái chết của ông Chín là ngoài ý muốn.

Ngược lại, riêng luật sư Hoàng Cao Sang (bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại) đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra các bị cáo về hành vi giết người. Luật sư này cho rằng, kết luận giám định pháp y dẫn đến việc t‌ử von‌g của ông Chín còn bỏ sót nhiều tình tiết theo hướng có lợi cho các bị cáo như không thấy các vết bầm tụ máu trên đầu, xây xát vùng ngực, bầm tụ máu dưới da đầu... Ngoài ra, luật sư Sang cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của bệnh viện liên quan đến cái chết của ông Chín.  

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25.6.2014, tổ công tác của Đội CSGT Công an Q.Tân Bình gồm 7 người do thượng úy Phạm Sỹ Hoài Như đảm nhiệm vị trí tổ trưởng đã làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Quý (P.13, Q.Tân Bình). Khoảng 22 giờ 20 phút, các CSGT tại đây phát hiện ông Nguyễn Văn Chín (ngụ Q. Gò Vấp) có nồng độ cồn vượt quy định nên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện. Ông Chín không đồng ý ký vào biên bản và cự cãi với CSGT. Thấy vậy Như điện thoại cho Nguyễn Minh Chung (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) đến đánh dằn mặt anh Chín. Chung điện thoại cho Phạm Thanh Kim Hạnh (1‌8 tuổ‌i, quê Đắk Nông), Ngô Thành Vương (19 tuổi, quê Hải Dương) và Trần Đức Vững  (19 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng đi. Sau khi được chỉ mặt, Chung dẫn ông Chín đi khỏi khu vực CSGT đang làm nhiệm vụ rồi cùng Hạnh, Vương, Vững lao vào đánh ông Chín. Bị thương nặng, ông Chín được đưa đến bệnh viện điều trị và t‌ử von‌g vào 4 giờ 5 phút ngày 27.6.

Bản kết luận của viện Pháp y Quốc gia - Phân viện tại TP.HCM cho thấy ông Chính bị phù phổi cấp, dị vật gây tắc các tiểu phế quản, vỡ ruột non đã được khâu, giập mạc treo ruột. Nguyên nhân và cơ chế t‌ử von‌g là suy hô hấp cấp do dị vật làm tắc đường hô hấp, có thể do tai biến hậu phẫu trào ngược dịch dạ dày và thức ăn vào đường hô hấp dẫn đến t‌ử von‌g...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật