Ford sắp bán Volvo cho hãng xe Trung Quốc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại gia ô tô Mỹ hôm qua cho biết đã đồng ý các điều kiện chính để bán nhãn hiệu xe Volvo ở Thụy Điển cho nhà sản xuất ô tô Geely của Trung Quốc. Ford thông báo sẽ ký thỏa thuận với Geely, một trong những nhà sản xuất xe tư nhân lớn Nhất Trung Quốc vào đầu năm 2010.
Ford sắp bán Volvo cho hãng xe Trung Quốc
Xe Volvo tại một triển lãm ở Thượng Hải năm 2009. Ảnh AFP

“Tập đoàn Ô tô Ford xác nhận, mọi điều kiện thương mại liên quan đến kế hoạch bán Tập đoàn Xe hơi Volvo đã được giải quyết giữa Ford và Tập đoàn Geely ở Chiết Giang”, Ford nói trong một bản tuyên bố như vậy.

Tập đoàn của Mỹ cho biết, họ dự kiến “thỏa thuận mua bán dứt khoát” sẽ được ký kết vào quý I/2010.

Nhà sản xuất ô tô số hai của Mỹ cho biết, công việc vẫn được duy trì trước khi hoàn tất thỏa thuận, gồm “tài liệu cuối cùng, tài chính và sự chấp thuận của chính phủ”.

Sự kiện này đánh dấu cuộc thâm nhập đầu tiên có quy mô lớn của một công ty Trung Quốc vào ngành công nghiệp ô tô châu Âu và sẽ đưa Volvo tới Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới hiện nay sau khi khủng hoảng kinh tế tác động đến doanh số bán hàng tại Mỹ.

Các hãng sản xuất ô tô Trung Quốc đã mở rộng cuộc đua vào năm nay trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang gặp nhiều biến động. Nhà sản xuất máy móc hạng nặng Tengzhong hồi tháng 10 đã đồng ý mua nhãn hiệu xe sang Hummer từ đại gia General Motors của Mỹ.

Trong khi đó, tập đoàn công nghiệp ô tô Bắc Kinh (BAIC) đã thất bại trong các cuộc đàm phán mua GM và Saab, tuy nhiên đầu tháng này hãng đã làm ăn với một hợp đồng lớn để mua quyền sở hữu trí tuệ với một số tài sản của Saab.

Ford cho biết thỏa thuận của Geely sẽ cung cấp cho Volvo – đơn vị thuê 22.000 nhân công trên toàn cầu các nguồn lợi để củng cố thêm công việc kinh doanh và xây dựng thương hiệu trên toàn cầu của mình.

Geely cho biết trong một tuyên bố rằng, Volvo sẽ giữ lại ban lãnh đạo về độ an toàn và công nghệ môi trường. Họ cũng nói rằng, Volvo sẽ giữ vị trí độc nhất là nhãn hiệu hàng đầu thế giới để khai thác cơ hội tại thị trường tăng trưởng nhanh – Trung Quốc.

Theo nguồn tin từ hãng truyền thông Thụy Điển và tờ Financial Times, thương vụ này sẽ chiếm khoảng 2,0 tỷ USD, ít hơn 1/3 những gì mà Ford đã chi trả cho Volvo vào năm 1999.

Không giống với các đối thủ ở Mỹ như General Motors và Chrysler, Ford đã không nhận viện trợ của chính phủ Mỹ để đương đầu với doanh số sụt giảm và quản lý để tránh bị phá sản trong năm nay. Ford đã đẩy Volvo vào tình cảnh khó khăn từ tháng 12/2008.

Năm ngoái, Volvo bán ra 374.297 xe, giảm 18,3% so với năm 2007.

Trang tin VN&QT

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật