Tờ Express của Anh cho biết, xuất phát từ một yêu cầu "bí mật" của đảng cánh tả die Linke tới Quốc hội Đức, một văn bản được soạn thảo bởi Bộ Nội vụ Đức đã bị "rò rỉ" tới tay đài ARD.
Văn bản là một báo cáo khẳng định chính quyền Tổng thống Erdoga không chỉ hỗ trợ hoạt động của IS mà còn nhóm Hamas của Palestin, nhóm Anh em Hồi giáo ở Ai Cập và nhiều nhóm cực đoan khác tại Syria.
"Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trung tâm để các tổ chức Hồi giáo làm bàn đạp cho hoạt động của chúng tại Trung Đông", báo cáo viết.
Được biết đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin phía Đức đặt ra nghi vấn về mối liên hệ giữa các tổ chức khủng bố và Thổ Nhĩ Kỳ.
tiết lộ này được cho là sẽ làm cho căng thẳng giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đang đi xuống sau vụ đảo chính bất thành, thêm trầm trọng.