Ca sĩ hải ngoại Giao Linh: “Lá rụng về cội là điều tôi mơ ước“

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Hoài hương là điều tiềm tàng trong suy nghĩ của mỗi người. Chỉ có điều ở từng hoàn cảnh nhất định, chúng ta mới nhận ra”, ca sĩ hải ngoại Giao Linh tâm sự.
Ca sĩ hải ngoại Giao Linh: “Lá rụng về cội là điều tôi mơ ước“
Ca sỹ Giao Linh (Ảnh do nhân vật cung cấp).

 

Sống xa quê hương nhiều năm nhưng lúc nào Giao Linh cũng mong muốn được về nước sinh sống và hoạt động nghệ thuật. Đất Việt có cuộc trò chuyện với chị trong những ngày chị về Việt Nam biểu diễn.

- Mỗi lần về nước biểu diễn cho chị những cảm xúc gì?

- Tôi có nhiều cơ hội về nước phục vụ công chúng trong nước hơn các ca sĩ hải ngoại khác. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy gần gũi hơn với quê hương, với khán giả quê nhà. Nhiều lúc, tôi cảm giác như mình chưa từng xa quê. Khán giả Việt Nam luôn dành cho tôi sự ủng hộ nhiệt tình. Họ thưởng thức âm nhạc một cách say sưa, đắm mình trong lời ca tiếng hát khiến tôi rất hạnh phúc.

- Sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài, hình ảnh quê hương có vị trí thế nào đối với chị?

- Tục ngữ nói “Có thức đêm mới biết đêm dài”. Tôi thấy câu này cũng có thể áp dụng để nói về tình cảm thương nhớ quê hương của mỗi người. Có thực sự sống xa quê hương, chúng ta mới hiểu được thế nào là nhớ, là thương nguồn cội. Tôi luôn tâm niệm trong tim: “Lá rụng về cội” và ý nghĩa của nó là điều tôi hằng mơ ước. Tuy chưa có dự định gì cụ thể, song tôi vẫn luôn cố gắng được về nước nhiều hơn, được hát cho các khán giả tại quê nhà nhiều hơn. Tôi tin rằng: “Hoài hương là điều tiềm tàng trong suy nghĩ của mỗi người. Chỉ có điều ở từng hoàn cảnh nhất định, chúng ta mới nhận ra!”

- Theo chị,  âm nhạc trong nước và hải ngoại có gì giống và khác nhau?

- Người xa xứ thường vương vấn những hình ảnh của quê hương như nải chuối, buồng cau, giếng nước, cây đa, mái đình… nên dòng nhạc tại hải ngoại cũng không thoát ra ngoài vòng âm hưởng đó. Âm nhạc trong nước cũng vậy, cũng nhiều bài hát xoay quanh chủ đề quê hương, tình mẹ, tình yêu nhưng có nhiều điều đặc biệt hơn. Âm nhạc trong nước đang phát triển theo đà phát triển của đất nước nên có phần hiện đại hơn và các xu hướng âm nhạc cũng đa dạng hơn. Đây là điều đáng mừng không chỉ với những người làm nghệ thuật trong nước, mà cả ca sĩ hải ngoại như Giao Linh.

- Cảm ơn chị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật