Thổ Nhĩ Kỳ: phi công tự ý bắn hạ Su-24 của Nga

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phi công Thổ Nhĩ Kỳ đã tự ý quyết định bắn hạ máy bay Su-24 của Nga trong sự cố hồi tháng 11 năm ngoái.
Thổ Nhĩ Kỳ: phi công tự ý bắn hạ Su-24 của Nga
Su-24 của Nga bị chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. Ảnh Sputnik

Thông tin trên được Phó Chủ tịch đảng cầm quyền, đảng Công lý và Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ (AKP), Nghị sĩ Quốc hội, ông Yasin Aktai đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik của Nga. Cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 21/7.

Nghị sĩ Aktai lưu ý rằng xung quanh tình huống máy bay Nga bị bắn rơi có nhiều điểm khó hiểu đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

"Quyết định bắn hạ máy bay đã được thực hiện trên không trung. Những quyết định như vậy được thực hiện bởi các phi công và nó được hướng dẫn bởi các quy tắc của việc sử dụng vũ lực. Nhưng phi công có khả năng cho phép mình không bắn hạ máy bay xâm phạm không phận trong một thời gian ngắn và đang có ý định rời khỏi vùng cấm…", ông Aktai nói.

Xem Video: Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga về vụ bắn hạ máy bay chiến đấu

//

"Việc bắn hạ chiếc máy bay Nga, rõ ràng đã rời không phận, đặt ra nhiều nghi vấn", ông nói thêm.

bình luận về động thái chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bảo vệ các hành động của phi công nước này sau đó, ông Aktai cho rằng động thái này là nhằm mục đích không gây nghi ngờ về quy tắc sử dụng vũ lực của nước này.

"Kết quả cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga giải quyết các vấn đề giữa hai nước... Nhưng nếu các báo cáo này (về việc tạm giữ các phi công đã bắn hạ chiếc Su-24) được xác nhận, nó góp phần vào việc cải thiện quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, và thúc đẩy các thỏa thuận đã có giữa hai nước", ông nói thêm.

Vào tháng 11 năm ngoái, phi công điều khiển chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi một chiếc Su-24 của Nga. Ankara sau đó tuyên bố rằng máy bay bị rắn rơi do vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Su-24 bị tấn công khi đang ở trên bầu trời Syria.

Sự cố đã khiến quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng trong nhiều tháng cho tới khi ông Erdogan viết thư xin lỗi nhà lãnh đạo Nga về sự cố trên và bày tỏ nguyện vọng muốn nối lại quan hệ song phương.

Sau cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước này cho biết các phi công, bắn hạ Su-24 của Nga hồi năm ngoái nằm trong số những người bị bắt vì có liên quan tới âm mưu đảo chính bất thành đêm ngày 15/7.

Sau đó Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng các phi công bị bắt giữ có thể có liên kết với các tổ chức đối lập của nhà thuyết giáo Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính.

Trước đó, Ankara cho rằng vụ bắn rơi Su-24 có thể do Phong trào Gulen đứng sau nhằm cô lập Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật