‘Đổ 100 tấn chất thải của Formosa để trồng cỏ chăn dê, bò’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Lê Quang Hòa khẳng định, chất thải công ty ký hợp đồng lấy từ nhà máy Formosa là chất thải rắn công nghiệp thông thường, đã được kiểm nghiệm, thậm chí “tốt cho trồng trọt“.
‘Đổ 100 tấn chất thải của Formosa để trồng cỏ chăn dê, bò’
Ảnh minh họa

Chiều 12/7, trao đổi với Báo , ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho hay: "Công ty chúng tôi chủ yếu xử lý rác thải sinh hoạt thông thường của người dân ở 9 phường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Bắt đầu từ năm 2008, chúng tôi đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc xử lý rác thải sinh hoạt trong nhà máy. Còn hợp đồng vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường thì được ký với Formosa vào tháng 12/2015".

- Người dân ở phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) những ngày qua phát hiện nhiều ôtô chở chất thải màu đen, bốc mùi hôi thối đổ vào trang trại của ông. Ông giải thích thế nào?

- Đây là chất thải bùn ép được lấy từ xưởng xử lý nước thải công nghiệp và tro than cốc, bùn than lò cốc phát sinh từ lò cốc số 1 của xưởng luyện cốc của Formosa. Gần một tháng nay, chúng tôi lấy chất thải này và đổ cho trang trại cũ của tôi.

Năm 2008, tôi đã chuyển nhượng toàn bộ trang trại với diện tích 10 ha cho ông Lê Thanh Hải (trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh). Theo nguyện vọng của ông Hải, chúng tôi đã cho đổ 10 ôtô chất thải này vào trang trại ông Hải với mục đích trồng cỏ chăn nuôi dê, bò.

Tôi khẳng định đây là chất thải rắn công nghiệp thông thường và được Sở TN&MT Hà Tĩnh lấy mẫu phân tích vào ngày 11/12/2015. Vào thời điểm trên, Chi cục bảo vệ môi trường đã lấy 4 mẫu chất thải rắn bao gồm 2 mẫu bùn ép từ xưởng xử lý nước thải công nghiệp, 2 mẫu bùn than lò cốc và tro than tại xưởng luyện cốc.

Việc lấy mẫu, phân tích xác định mẫu bùn ép từ xưởng xử lý nước thải công nghiệp của Formosa được so sánh theo QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với  bùn thải từ quá trình xử lý nước và phân tích xác định mẫu tro và bùn thải từ xưởng luyện cốc của nhà máy nhiệt điện của công ty được so sánh QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

Hợp đồng thu gom, vận chuyện và xử lý bùn bánh với Formosa của công ty ông Hòa. Ảnh: Xuân Đức.

-  Kết quả phân tích các mẫu này như thế nào?

- Theo kết quả phân tích của viện khoa học và Công nghệ Môi trường - Đại học Bách khoa Hà Nội, các thông số phân tích của 2 mẫu bùn ép đều có giá trị thấp hơn và nằm trong ngưỡng chất thải nguy hại tính theo Hàm lượng tuyệt đối cơ sở, H (ppm) quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

Như vậy, theo kết quả phân tích thì bùn ép từ xưởng xử lý nước thải công nghiệp và tro than cốc, bùn than cốc từ lò cốc 1 xưởng luyện cốc của Formosa là chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Tại sao chất thải này lại được vận chuyển cho người dân dùng vào việc trồng trọt?

- Chất thải này bình thường được công ty chúng tôi chở về xử lý chôn lấp ở khu xử lý chất thải của công ty đóng tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. Nhưng theo tôi nghĩ, đây là chất thải rắn công nghiệp thông thường, đã được kiểm nghiệm và không nguy hại nên theo nguyện vọng của người dân, tôi đã cấp cho chủ trang trại khoảng 10 ôtô để ông này tái sử dụng vào việc trồng trọt và chăn nuôi.

Chất thải này có giá trị như phân bón, tôi từng đưa về trồng cây và khẳng định đây loại bùn rất tốt.

- Nếu sau thời gian kiểm nghiệm, một số chất thải độc hại có thể lẫn lộn vào chất thải mà công ty ông đang hợp đồng thì sao?

- Chất này nằm ở tầng đáy của khu xử lý nước thải nên sự lẫn lộn chất độc hại nhiễm vào là rất khó.

Khoảng 100 tấn chất thải của Formosa được chôn lấp trái phép ở Kỳ Anh. Ảnh: Tân Kỳ.

- Sau phản ánh của người dân, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã vào cuộc để điều tra chất thải mà công ty ông đang hợp đồng với Formosa, ông nói gì về điều này?

- Hiện chúng tôi đã tạm ngừng hợp đồng với Formosa để công an điều tra. Nếu như kết quả phân tích của lực lượng chức năng là chất thải trên có hàm lượng độc hại, thì tôi cho rằng, sai là sai ở khâu kiểm nghiệm của Sở TN&MT. Về vấn đề công ty chúng tôi đổ chất thải cho người dân, tôi nghĩ chúng tôi có thể bị xử phạt hành chính.

- Sáng 12/7, ông được lực lượng chức năng Hà Tĩnh mời lên làm việc không. Ông có thể cho biết các nội dung?

- Một số thông tin nói tôi bị triệu tập là không phải. Sáng nay tôi được Cảnh sát Môi trường gọi lên làm việc. Tại đây, tôi đã xuất trình các hợp đồng vận chuyển rác thải với Formosa và các văn bản kiểm nghiệm của Sở TN&MT Hà Tĩnh. 

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6880
  1. Công bố đánh giá môi trường biển sau sự cố Formosa
  2. “Chưa thấy đại biểu ở miền Trung có ý kiến gì về Formosa”
  3. Sự cố Formosa xả chất độc: ‘Phải quy trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan’
  4. Cận cảnh rác chất đống, cá chết trong Formosa
  5. Cận cảnh nhà máy xử lý rác thải cho Formosa khiến dân phải bỏ đi
  6. Không khởi tố vụ án thợ lặn ở Formosa bị chết
  7. Cận cảnh bãi rác ở Thiên Cầm - nơi chứa rác thải của Formosa
  8. Chấn động: Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường
  9. ‘Vụ Formosa tiềm ẩn lâu dài vấn đề quốc phòng - an ninh’
  10. Ngoài sự cố làm cá chết, Formosa còn có 53 hành vi vi phạm khác
  11. Cá chết do Formosa làm giảm GDP 6 tháng đầu năm
  12. ​Formosa tự ý thay đổi công nghệ luyện cốc từ khô sang ướt
  13. Biển miền Trung hậu vụ cá chết: Biển sẽ “ngộ độc mãn tính”?
  14. Những thợ lặn biển ở KCN Formosa bây giờ ra sao?
  15. Formosa Hà Tĩnh có thể bị truy thu thêm 1.555 tỷ đồng tiền thuế
  16. Formosa Hà Tĩnh được để xuất ngừng hoạt động
  17. Formosa ‘tráo’ công nghệ
  18. Hơn 260.000 lao động ảnh hưởng vì sự cố cá chết
  19. Cuối tháng 7 sẽ công bố ‘biển miền Trung an toàn hay chưa’
  20. Khi Formosa mới vào Việt Nam, đã có người cảnh báo về môi trường
  21. Vụ Formosa làm cá chết ở miền Trung: Hỗ trợ dân cho đến khi biển sạch
Video và Bài nổi bật