Hàng chục vi phạm tại các công ty đa cấp

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan quản lý vừa công bố sai phạm của 4 trong số 7 doanh nghiệp được thanh tra, song chưa có những cái tên đình đám như Thiên Ngọc Minh Uy, Amway...
Hàng chục vi phạm tại các công ty đa cấp
Kết quả thanh tra Thiên Ngọc Minh Uy chưa được công bố. Ảnh: NT

Bộ Công Thương vừa công bố báo cáo kết quả kiểm tra 4 trong số 7 công ty bán hàng đa cấp vừa được tiến hành thanh tra. Đây là các doanh nghiệp nằm trong đợt thanh tra kéo dài từ cuối tháng 3 về các hoạt động liên quan đến việc chấp hành Pháp Luật về bán hàng đa cấp tại 7 doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, hiện Bộ mới công bố kết quả kiểm tra tại 4 trong số 7 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Liên kết tri thức (K-Link), Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long, Công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam (Công ty Vinalink). 

Theo công bố, 4 doanh nghiệp này mắc từ 4 đến 12 sai phạm, trrong đó phổ biến là kinh doanh, tổ chức đào tạo không đúng địa điểm đăng ký, không kê khai đầy đủ thông tin về số lượng hàng bán và số tiền mua hàng từ từng nhà phân phối, có dấu hiệu huy động tiền từ nhà phân phối, gian lận, vi phạm quy định của Pháp Luật về thuế, gian lận thông tin về nhà phân phối... 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương còn chỉ ra Công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam in ấn các tài liệu lưu hành một số sản phẩm như thực phẩm chức năng, phân bón có dấu hiệu vi phạm quy định về ghi nhãn; lưu thông hàng hóa chưa đủ điều kiện trên thị trường. Ngoài ra, công ty có dấu hiệu không kê khai đầy đủ doanh thu, sử dụng hóa đơn, chứng từ không phù hợp...

Các nội dung quảng cáo của Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long về 8 sản phẩm thực phẩm chức năng và bảo vệ sức khỏe chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và mẫu nhãn lưu hành không đúng với mẫu nhãn trong giấy xác nhận về an toàn thực phẩm. Với các sai phạm này, Bộ Công Thương cho biết đã chỉ đạo Cục Quản lý Cạnh tranh triển khai ngay quy trình xử lý và sớm công khai kết quả.

Bộ Công Thương cũng lý giải lý do việc chưa công bố kết quả thanh tra 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty TNHH Amway Việt Nam và Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

Cụ thể, đối với Thiên Ngọc Minh Uy, cơ quan quản lý cho biết trong thời gian tiến hành kiểm tra đã nhận được nhiều khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp về công ty này. Do đó, bên cạnh việc kiểm tra, cơ quan quản lý còn tiến hành xem xét và yêu cầu công ty giải trình, xử lý từng khiếu nại mà Bộ Công Thương nhận được.

"Công việc này vẫn đang được tiến hành và sẽ chỉ kết thúc cho tới khi tất cả các đơn khiếu nại đều đã được làm rõ", báo cáo nêu rõ. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết quá trình kiểm tra Thiên Ngọc Minh Uy đã đi vào giai đoạn cuối nên trước mắt Bộ chưa công khai nội dung kết luận. 

Đối với Amway Việt Nam, Bộ cho biết theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày 18/7. Sau khi có báo cáo kết quả, Bộ Công Thương sẽ ban hành kết luận và công khai nội dung kết luận trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Riêng với Unicity, Bộ cho biết, ngày 27/5, Cục Quản lý Cạnh tranh đã tiến hành kiểm tra và xử phạt 110 triệu đồng, nội dung này cũng đã được công bố. Tuy nhiên, 16/5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35, quy định việc thanh kiểm tra các doanh nghiệp không được quá một lần trong một năm. Vì vậy, Bộ Công Thương cho biết đã đưa Unicity ra khỏi diện kiểm tra.

Bộ Công Thương cũng khẳng định, việc ban hành kết luận kiểm tra đối với các công ty trên sẽ không ảnh hưởng tới quyền của người tham gia bán hàng đa cấp trong việc tiếp tục đưa ra các yêu cầu trả lại hàng đối với các doanh nghiệp này.

Hoạt động của các đơn vị kinh doanh đa cấp từ đầu năm đến nay đặc biệt nhận được sự quan tâm của dư luận sau khi lãnh đạo hệ thống kinh doanh đa cấp Liên kết Việt bị cơ quan công an khởi tố với cáo buộc giả danh công ty thuộc Bộ Quốc phòng, lôi kéo, lừa đảo hàng chục nghìn người tham gia kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng và máy chăm sóc sức khỏe. Theo cáo buộc, từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2015, ban lãnh đạo Liên kết Việt đã phát triển hệ thống đa cấp với hơn 45.000 người tham gia, tổng số tiền thu trên 1.900 tỷ đồng. 

Gần đây, nhiều doanh nghiệp đã bị Bộ Công Thương rút giấy phép hoặc xin trả lại giấy phép, đồng thời, nhiều án phạt đối với các công ty này cũng đã được công bố. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật