Đây là băng nhóm đã từng gây ra nhiều vụ án kinh hoàng và tạo dư luận xấu trên địa bàn TP Vũng Tàu.
Theo nội dung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2008 đến tháng 12/2008, Bùi Quốc Quân, Lê Thanh Thăng, Lâm Hoàng Vũ và một số thanh niên ở khu vực xóm lưới phường 2, TP Vũng Tàu cùng một số thanh thiếu niên khác đã tụ tập chơi bời với nhau và kết thành băng nhóm.
Trong khỏang thời gian này, nhóm của Quân đã có va chạm và mâu thuẫn với các băng nhóm khác như băng của Nguyễn Vũ Ngọc Hải (Hải tặc), Lê Văn Hạnh (Bi bò) ở Sao Mai (Bến Đá) và một thanh niên ở khu vực nhà thờ Nam Bình. Vì vậy, nhóm của Quân đã từng bị nhóm Hải tặc nhiều lần tìm đánh.
Để trả thù, Quân và đồng bọn đã liên lạc, tụ tập từ 15 đến 20 tên, chuẩn bị dao, mã tấu, gậy, xe môtô để gây án. Vào đêm 17 rạng sáng 18-12-2008, Bùi Quốc Quân đã tụ tập, lôi kéo 12 đối tượng khác đi đánh nhau với băng của Hải tặc và Lê Văn Hạnh. Băng của Quân đã phát hiện nhóm của "Hải tặc" liền đuổi theo. Các đối tượng Lâm Hoàng Vũ, Lê Thanh Thăng, Nguyễn Văn Vũ (hiện đang bỏ trốn, bị truy nã), Nguyễn Tiến Đạt đã dùng mã tấu chém nhiều nhát vào Hải, làm đối tượng chết ngay trước số nhà 334 Lê Lợi, phường 7, TP Vũng Tàu; ngoài Hải, một đối tượng khác cũng bị Vũ và đồng bọn chém với thương tích 12%...