Tên của Giáo sư Trần Văn Khê sẽ đặt cho đường ở TP HCM

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoài sự kiện 30/4, tên của cố Giáo sư Trần Văn Khê, nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch... được TP HCM đưa vào quỹ tên đường.
Tên của Giáo sư Trần Văn Khê sẽ đặt cho đường ở TP HCM
Giáo sư Trần Văn Khê khi còn sống. Ảnh: Nguyễn Á.

Sở Văn hóa thể thao TP HCM vừa đề xuất bổ sung 13 nhân vật và sự kiện lịch sử ngày 30/4 vào quỹ tên đường thành phố. Trong đó có tên của cố giáo sư Trần Văn Khê.

Ông Trần Văn Khê tên thật là Trần Quang Khê, sinh năm 1921 tại Tiền Giang. Giáo sư được biết đến như nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc cổ truyền hàng đầu Việt Nam. Ông từng giảng dạy, giao lưu về âm nhạc dân tộc Việt tại 67 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, ông có trên 200 bài viết về âm nhạc cổ truyền Việt Nam, châu Á được đăng tải trên các tờ báo, tạp chí trong và ngoài nước.

Giáo sư Khê cũng là nhà nghiên cứu, sưu tầm các loại nhạc cụ, tài liệu âm nhạc quý hiếm và hiến tặng lại cho TP HCM. Ông được Nhà nước và quốc tế tặng nhiều danh hiệu do những đóng góp không mệt mỏi cho nền âm nhạc dân tộc. Giáo sư qua đời tại TP HCM vào cuối tháng 6/2015.

Trong danh sách bổ sung vào quỹ tên đường của thành phố năm nay còn có ông Nguyễn Cơ Thạch - tên thật là Phạm Văn Cương (1921-1998), quê tỉnh Nam Định. Ông Thạch là nhà ngoại giao xuất sắc của Việt Nam khi đương nhiệm.

Ông từng là trợ lý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong kháng chiến chống Pháp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao.

Con trai ông Thạch là Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Được TP HCM đưa vào quỹ tên đường lần này còn có các nhân vật như Cao Đăng Chiếm (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an), Nguyễn Thị Lựu, Hoàng Trọng Mậu (chiến sĩ cách mạng), Trần Văn Sắt, Nguyễn Văn Trí, Trần Hữu Nghiệp (bác sĩ), Nguyễn Văn Khối (Anh hùng LLVT), Nguyễn Đình Khánh (ông tổ ngành nhiếp ảnh), Phạm Qúy Kiên, Thẩm Thệ Hà (nhà văn), Phạm Tu (danh tướng thời Lý).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật