Tranh cãi việc người phụ nữ sơn chữ lên ôtô chắn cửa nhà

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy chiếc xe ô tô Ford Ecosport đỗ hết 2/3 cửa ra vào của nhà mình, người phụ nữ đã dùng sơn xanh phun chữ “Đỗ ngu thế“ và “Cấm đỗ xe trước cổng“ lên xe. Hành động này lập tức nhận được nhiều bàn tán và các ý kiến trái chiều.
Tranh cãi việc người phụ nữ sơn chữ lên ôtô chắn cửa nhà
Người phụ nữ dùng sơn phun lên chiếc xe. Ảnh: otofun

Ngày 20/6, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ghi lại cảnh một người phụ nữ váy đen đang dùng phun sơn xanh viết lên chiếc ô tô Ford Ecosport mang BKS 30A-560.. tại một khu dân cư ở Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội).

Chiếc xe bị phun dòng chữ "Cấm đỗ trước cổng"... Ảnh: Facebook

... và "Đỗ xe ngu thế" - Ảnh: Facebook

Một số người cho biết lý do người phụ nữ trên làm vậy vì chiếc Ford Ecosport này đã đậu ngay trước lối ra vào gây cản trở cho việc đi lại của chị.

Sau khi chia sẻ, sự việc trên đã gây ra 2 luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Bên cạnh một số người cho rằng cần phải làm vậy để trừng phạt việc đỗ xe thiếu ý thức như thế thì đa số cho biết dù có nóng giận nhưng cách hành xử như vậy là không nên.

"Phải làm thế cho chừa cái kiểu đỗ xe bừa bãi. Ai lại đỗ trước cổng, chắn hết cả lối đi lại như thế kia. Mình gặp nhiều trường hợp tương tự và cũng cảm thấy vô cùng ức chế. Một, hai lần nhắc không được thì hoặc báo công an, hoặc là cho một bài học nhớ đời", chủ tài khoản H.A bức xúc nói.

Tuy nhiên, người khác lại cho rằng: "Nóng giận trong trường hợp này có thể dẫn đến việc người phụ nữ phải đền bù cho chủ xe, vừa tốn tiền vừa đem lại bực dọc. Chưa kể, còn có thể bị quy kết tội xâm phạm tài sản cá nhân".

Xem Video: Người đàn ông đạp ô tô vì bị chắn cửa vào nhà

//

Chiếc xe đỗ ngay trước lối ra vào nhà của người phụ nữ. Ảnh: Facebook

Trao đổi với chúng tôi, Luật gia Trung Tín cho biết: "Trên lý thuyết thì trường hợp này vẫn có khả năng để truy cứu trách nhiệm Hình Sự về "Tội hủy hoại tài sản của người khác" theo Điều 143 BLHS 1999, với mức thiệt hại từ năm 500 nghìn đồng trở lên hoặc dưới 500 nghìn đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính, hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Mức án cao nhất cho tội hủy hoại tài sản là 20 năm tù.Tuy nhiên, trên thực tế thì trường hợp như cố tình phun sơn lên xe có thể bị xử phạt hành chính hoặc dân sự. Cụ thể, nếu như chủ xe có yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi của người kia gây ra, có thể khởi kiện vụ án dân sự về Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 260 Bộ luật dân sự 2005". 

Xem Video: Để anh đỗ xe và cái kết quá đắng

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật