Phi Thanh Vân, Hoài Linh cùng “sánh vai“ trong đĩa hài Xuân 2010

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là tiết lộ của đạo diễn Phạm Đông Hồng về một tiểu phẩm sẽ xuất hiện trong đĩa hài chào Xuân 2010. Với tên gọi Của gia bảo, tiểu phẩm có sự xuất hiện của Hoài Linh, Phi Thanh Vân, Quốc Anh sẽ mang tính thời sự và giáo dục cao.
Phi Thanh Vân, Hoài Linh cùng “sánh vai“ trong đĩa hài Xuân 2010
Ảnh minh họa

Cũng như mọi năm, cứ dịp Tết đến trên các kệ đĩa sẽ không thiếu các đĩa hài chào Xuân, năm nay cũng vậy. Chúng tôi vừa có cuộc chuyện trò cùng đạo diễn Phạm Đông Hồng (Công ty CP nghe nhìn Thăng Long) - đạo diễn của 3 tiểu phẩm hài nằm trong các sản phẩm chào Xuân 2010, anh cho biết: "Với việc phát động cuộc thi kịch bản hài tháng 5/2009, chúng tôi đã nhận được các bài tham dự của nhiều tác giả chuyên và không chuyên từ Nam ra Bắc gửi tới. Trong số gần 60 kịch bản, chúng tôi rất khó khăn trong việc lựa chọn để đưa vào sản xuất. Với kịch bản "Cuộc thi các đệ nhất" của một nữ tác giả gửi dự thi gần cuối đợt, đề cập đến một số vấn đề khá lạ và độc đáo đã được chúng tôi đưa vào sử dụng. Điều đặc biệt là tác giả nghiệp dư này đang là một nữ công nhân, từng đoạt giải ở một cuộc thi viết chữ đẹp chứ chưa bao giờ tham dự thi cuộc thi nào về viết kịch bản.

Kịch bản "Cuộc thi các đệ nhất" đề cập đến một cuộc thi của các Đệ nhất, hiển nhiên là một cuộc thi không có thật. Cái hài hước ở đây, không phải đề cao sự thành đạt, tài giỏi của các đệ nhất như trong bao cuộc thi khác mà thông qua cuộc thi để lên án thói hư tật xấu của một số người trong xã hội. Vì thế sẽ có: Đệ nhất ăn nhậu, đệ nhất scandal, đệ nhất chơi bời...". 

Tiểu phẩm có được nâng tầm nghệ thuật hay chỉ là lôi tuột những chuyện thật thà từ cuộc sống vào, thưa anh?

Trên cơ sở những câu chuyện có thật sẽ được hư cấu lên. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để những tình tiết hoặc những câu thoại được nhắc tới khiến khán giả khi xem liên tưởng tới những câu chuyện mà họ đã được đọc, được xem hoặc được nghe ở đâu đó. Có người thắc mắc với tôi tại sao không đặt tên tiểu phẩm là "Cuộc thi sắc đẹp của các đệ nhất" nhưng chúng tôi không có ý chỉ trích cụ thể một cuộc thi nào, đây chỉ là cách nhìn hài hước của những tác giả.

Anh chuyển hướng làm đề tài hiện đại, bởi đã "ngán" làm các tiểu phẩm phóng tác từ đề tài dân gian?

Không, bên cạnh tiểu phẩm hiện đại, chúng tôi cũng làm một cái nữa "đặc sệt" dân gian, tạm đặt tên là Cả ngố (sẽ bấm máy vào ngày 8/11 tới) với dàn diễn viên hài miền Bắc có kinh nghiệm diễn xuất như: Xuân Bắc, Tự Long, Hiệp gà, Minh Hằng, Thanh Ngoan,Tiến Đạt, Hán Văn Tình, ca sĩ Ngọc Khuê… Ngoài ra, còn có tiểu phẩm Của gia bảo (đã quay xong, đang trong quá trình dựng) mang tính thời sự và giáo dục cao với sự tham gia của: Hoài Linh, Phi Thanh Vân, Quốc Anh. Ở tiểu phẩm này Hoài Linh vào vai một bà mẹ, còn Phi Thanh Vân sẽ là người con cả.

Phi Thanh Vân, Ngọc Khuê chưa từng đóng hài, anh mời họ vì "sức hút" tên tuổi hay bởi lý do gì khác?

Có nhiều lý do tôi mời họ và đương nhiên, ở vai trò đạo diễn tôi phải sắp xếp vai diễn phù hợp với sở trường của từng người. Chúng tôi là một doanh nghiệp, vì thế luôn phải cân đối giữa yếu tố nghệ thuật và thị trường. Nếu làm ra một sản phẩm nghệ thuật mà chỉ có một số ít người xem thì cũng thật đáng buồn, buồn cả trong kinh doanh lẫn trong nghệ thuật. Tôi cho rằng, một sản phẩm nghệ thuật tốt là sản phẩm phải được đông đảo quần chúng nhân dân lao động đón nhận bởi vậy tôi đang phấn đấu để đạt được mục đích đó.

Anh có thể tiết lộ về kinh phí để làm ra một sản phẩm hài và cátsê trả cho các diễn viên "ngôi sao"?

Vì bí mật kinh doanh chúng tôi không thể tiết lộ. Làm tiểu phẩm hiện đại thì bớt tốn kém chứ đề tài dân gian phải phục dựng bối cảnh: nhà tranh vách đất, đường làng ngõ xóm, phục trang, hoá trang… theo kiểu ngày xưa thì việc đầu tư sẽ tốn kém hơn. Còn về thù lao cho diễn viên cũng không dựa trên barem nào. Với tư cách là một doanh nghiệp hoạt động theo kinh tế thị trường thì thông thường diễn viên nào được công chúng thích hơn chúng tôi trả cao hơn.
Phi Thanh Vân và Hoài Linh sẽ xuất hiện trong một tiểu phẩm hài chào Xuân 2010

Các sản phẩm hài dịp Tết xem ra mới chỉ được khán giả miền Bắc quan tâm còn người dân miền Nam, miền Trung có vẻ hờ hững, không quan tâm. Là người làm nghề anh có thể lý giải vì sao?

Miền Nam, miền Trung văn hoá sinh hoạt khác miền Bắc. Hàng tháng liên tục có những đĩa tấu hài ra mắt còn miền Bắc thói quen từ nhiều năm nay là luôn đón chờ một sản phẩm hài trong dịp Tết Nguyên đán. Công ty chúng tôi muốn tiến quân vào thị trường miền Nam, miền Trung từ rất lâu rồi, có điều chưa làm được như mình mong muốn. Năm nay việc mời dàn diễn viên hài miền Nam đông đảo tham dự trong các tiểu phẩm cũng là chiến lược mới của chúng tôi.

Đạo diễn và Chủ tịch HĐQT một công ty. Với anh công việc nào đam mê hơn?

Tôi muốn làm nghề lắm, nhưng không thể bỏ cái chung mà chạy theo sở thích riêng được. Vì tôi là người phải chịu trách nhiệm và định hướng sản xuất kinh doanh chung của cả công ty, ngoài việc thường xuyên sản xuất những sản phẩm âm nhạc, đĩa hài trong dịp Tết, sản xuất TVC.., công ty chúng tôi đang chuẩn bị liên doanh với những đơn vị có chức năng để mở những khóa đào tạo: kỹ thuật viên về âm thanh, ánh sáng, dựng phim... trước hết là tìm nguồn nhân lực cho chính mình sau là cung ứng cho nhiều cơ sở truyền thông khác. Bởi vậy tôi coi trọng hai công việc trên.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật