Khám phá tàu hộ vệ săn ngầm Ấn Độ mới trang bị

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tàu hộ vệ săn ngầm lớp Kamorta mà Ấn Độ mới biên chế có khả năng tiêu diệt các loại tàu ngầm tối tân nhất bằng ngư lôi và bom phản lực.
Khám phá tàu hộ vệ săn ngầm Ấn Độ mới trang bị
Ảnh minh họa

Vừa qua Hải quân Ấn Độ đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng tàu hộ vệ săn ngầm lớp Kamorta tiếp theo mang tên INS KADMAT với tỷ lệ 90% các bộ phận của tàu được chế tạo trong nước.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng tàu chiến săn ngầm này là cột mốc quan trọng về sự phát triển của Hải quân Ấn Độ, đồng thời khẳng định nước này có đủ khả năng chế tạo tàu chiến và không còn phải phụ thuộc vào nước ngoài.

Ngoài nhiệm vụ chính là chống ngầm, tàu INS KADMAT cũng được thiết kế để làm nhiệm vụ phòng không và chống tàu nổi.

Thân tàu được làm bằng thép DMR 249A bảo đảm độ vững chắc trong quá trình điều động.

Trong khi đó, tháp chỉ huy được làm bằng vật liệu composite giúp giảm trọng lượng và tăng khả năng tàng hình.

Phía đuôi tàu bố trí sân đỗ và khoang chứa một trực thăng săn ngầm.

Tàu có chiều dài 109m, rộng 13,7m với lượng dãn nước toàn tải 3500 tấn, thủy thủ đoàn 190 người, vận tốc tối đa 25 hải lý/giờ (khoảng 46km/h), phạm vi hoạt động 4000 hải lý (khoảng 7400km).

Sơ đồ bố trí vũ khí và các thiết bị tác chiến điện tử trên khu trục hạm chống ngầm mới lớp Kamorta.

Cận cảnh pháo hạm OTO Melara 76mm, tầm bắn tối đa 20km.

Pháo phòng không AK- 630 với tốc độ 6000 phát/phút được bố trí trên tàu.

Về khả năng chống ngầm, tàu được trang bị 2 cụm phóng rocket chống ngầm RBU - 6000 có khả năng tiêu diệt tàu ngầm ở độ sâu 500m.

Ngoài ra tàu hộ vệ lớp Kamorta còn được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm.

Hệ thống ra đa trinh sát hiện đại có khả năng theo dõi 150 mục tiêu ở cự ly 200km.

Hệ thống ăng ten thông tin và các thiết bị tác chiến điện tử hiện đại cũng được trang bị trên INS KADMAT.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật