Năm 2005, Nga và Ukraine đã ký kết thỏa thuận miễn thuế nhập khẩu đường ống cho Ukraine, thỏa thuận này sẽ hết hạn vào ngày 31/12 tới. Năm doanh nghiệp dầu mỏ khí đốt này cho biết, sau khi hợp đồng hết hạn thị trường đường ống Nga sợ rằng sẽ xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp Nga độc quyền về giá cả, việc độc quyền giá này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mang tầm chiến lược, đồng thời sẽ lôi kéo cả dự toán ngân sách liên bang.
Theo nguồn tin từ “Báo Nga”, từ đầu năm 2006 đến tháng 09/2008, giá đường ống trên thị trường quốc tế vẫn tăng giá, biên độ tăng đang ở mức 77,5%. Sau khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng phát, nhu cầu đường ống bắt đầu giảm xuống, giá của vật liệu này theo đó cũng giảm mất 19,5%. Giá đường ống Ukraine được xuất khẩu sang Nga với mức 420 000 RUB/tấn có sức cạnh tranh nhất định trên thị trường Nga.
Được biết, tháng 01/2009, các doanh nghiệp đường ống tại Nga do chịu ảnh hưởng từ cơn bão tài chính mà yêu cầu chính phủ nâng thuế nhập khẩu đường ống. Mặc dù như vậy, các doanh nghiệp đường ống của Nga vẫn chưa có được ưu thế cạnh tranh về mặt giá cả, bởi vì giá nguyên vật liệu cũng vẫn đang tăng.
Theo CE