Ngân hàng Trung Quốc “ôm“ 11 tỷ USD rủi ro

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà băng quốc doanh lớn thứ hai Trung Quốc - Bank of China đã đầu tư tổng cộng 11,25 tỷ USD cho các loại chứng khoán liên quan tới mảng cho vay thứ cấp ở Mỹ, thủ phạm khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo suốt nhiều tuần qua.
Ngân hàng Trung Quốc “ôm“ 11 tỷ USD rủi ro
Ảnh minh họa
Trong số hơn 11 tỷ USD kể trên, ngân hàng mẹ Bank of China "vướng" 9,7 tỷ USD và chi nhánh tại Hong Kong gánh phần còn lại. Thông tin do chính Bank of China phát đi hôm qua.

Một đại gia ngân hàng khác của Trung Quốc cũng dính vào scandal này. Ngân hàng Công thương Trung Quốc (Industrial & Commercial Bank of China), ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, đang đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD vào các loại chứng khoán liên quan tới mảng cho vay thứ cấp.

rủi ro trong mảng cho vay thế chấp thứ cấp được coi là nguyên nhân gây chao đảo thị trường chứng khoán thế giới những ngày qua, nhất là khi giới đầu tư hoảng sợ vội vã bán tống bán tháo cổ phiếu của các hãng cho vay từ lớn đến bé.

"Bank of China đã công bố một số liệu mà không một cổ đông nào muốn nghe. Thị trường dường như quá choáng váng vì thông tin này", Warren Blight, chuyên gia phân tích của hãng Fox-Pitt Kelton có trụ sở ở Hong Kong bình luận.

Trong phiên giao dịch hôm nay ở sàn chứng khoán Hong Kong, cổ phiếu Bank of China giảm 5,4% xuống còn 3,87 đôla Hong Kong. Vào đầu phiên giao dịch, mức giảm có lúc còn tới 8,1%. Tính chung toàn phiên, 1,5 tỷ cổ phiếu Bank of China đã được trao tay, gấp hơn 4 lần so với các phiên giao dịch thường lệ. Giá cổ phiếu giảm dù ngân hàng trấn an cổ đông rằng không có rủi ro với danh mục đầu tư này.

Dẫu có sự cố nêu trên, các đại gia ngân hàng Trung Quốc đang trải qua thời kỳ làm ăn phát đạt. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Ngân hàng Công thương Trung Quốc tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 41 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,4 tỷ USD). Trong khi đó, lợi nhuận của Bank of China trong cùng thời gian này đạt khoảng 29,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,9 tỷ USD), tăng 52%.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật