BIDV: Lãi sau thuế quý I/2016 giảm gần 10%, tăng trưởng tín dụng đạt 4,2%

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Huy động vốn đạt hơn 612,3 tỷ đồng, tăng 8,4% so với số đầu năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/3/2016 của BIDV đạt 1,8%, cao hơn mức 1,7% hồi đầu năm 2016, trong đó, nợ có khả năng mất vốn đạt 5.656 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.
BIDV: Lãi sau thuế quý I/2016 giảm gần 10%, tăng trưởng tín dụng đạt 4,2%
Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (mã BID - HOSE) đã công bố BCTC hợp nhất quý I/2016. Theo đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng kỳ này đạt 5.640 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động doanh vụ đạt gần 502 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lãi thuần hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt gần 90 tỷ đồng, gấp 4,2 lần so với quý I/2015.

Đáng chú ý, quý I/2016, BIDV có khoản lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh hơn 80,8 tỷ đồng, cùng kỳ, ngân hàng lỗ khoản này hơn 36,6 tỷ đồng. Trong khi đó, BIDV lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư hơn 43 tỷ đồng, gấp 4,47 lần so với mức lỗ 9,6 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước.

Hoạt động khác kỳ này đem về cho BIDV hơn 326,55 tỷ đồng, tăng mạnh 47% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 4.069 tỷ đồng, tăng 25% so với quý I/2015. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên đến 1.991 tỷ đồng, gấp 2,03 lần so với cùng kỳ trước đã khiến cho lợi nhuận trước thuế chỉ còn 2.077,48 tỷ đồng, giảm 8,6% so với quý I/2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.682,55 tỷ đồng, giảm 9,8% so với quý I/2015; trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông ngân hàng đạt 1.659 tỷ đồng.

Hết quý I/2016, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 4,2%. Huy động vốn đạt hơn 612,3 tỷ đồng, tăng 8,4% so với số đầu năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/3/2016 của BIDV đạt 1,8%, cao hơn mức 1,7% hồi đầu năm 2016, trong đó, nợ có khả năng mất vốn đạt 5.656 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật