Phát hiện kim tự tháp tại châu Âu còn lớn hơn ở Ai Cập

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà khảo cổ học Semir Osmanagic, được mệnh danh là “Indiana Jones có thật”, khẳng định rằng trên đất nước ông có những kim tự tháp lớn hơn ở Ai Cập và vẫn chưa được biết đến.
Phát hiện kim tự tháp tại châu Âu còn lớn hơn ở Ai Cập
Ảnh minh họa

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo The Straits Times, nhà khảo cổ học Semir Osmanagic tự tin nói rằng: “Đó không chỉ là những kim tự tháp đầu tiên ở châu Âu, mà còn là những kim tự tháp lớn nhất hành tinh”.

Nhà khảo cổ học Semir Osmanagic.

Thông tin này gây bất ngờ với nhiều nhà khảo cổ học và cũng gây phản bác dữ dội.

Năm 2005, ông Semir Osmanagic lần đầu tiên khẳng định đất nước ông cũng có kim tự tháp khi được mời đi thăm dãy núi Visoko tại miền trung Bosnia và dấu tích pháo đài Herzegovina.

Ông thấy dãy núi giống như hình những kim tự tháp. Ông đã đi xung quanh và nghi ngờ có tất cả là 5 kim tự tháp. Ông đã gọi một kim tự tháp trong số đó là “kim tự tháp Mặt Trời” vì nó cao quá 220m, cao hơn cả kim tự tháp lớn Giza cao 147m.

Ngọn núi được cho rằng ẩn chứa kim tự tháp.

Năm 2006, ông Semir Osmanagic dẫn đầu đoàn thám hiểm đi khám phá và khẳng định thêm rằng giữa 5 kim tự tháp đó có hệ thống đường hầm kết nối với nhau đã hơn 34.000 năm tuổi.

Những bậc đá dẫn vào kim tự tháp ở Bosnia.

Tuy nhiên, nhận định của ông bị phản bác mạnh mẽ mà ông chưa tìm được bằng chứng để chứng minh.

Giáo sư khảo cổ học Curtis Runnel thuộc trường ĐH Boston (Mỹ) không tin vào nhận định của “Indiana Jones có thật”.

Ông cho rằng: “Nền văn hóa thời tiền sử, gồm có những ngôi làng nông nghiệp trong thời kỳ Đồ đá mới (cách đây 9.000 năm).

Và các thợ săn thời kỳ Đồ đá, không đông người và cơ cấu xã hội không phức tạp để xây dựng nên những kim tự tháp lớn đến thế’.

Ông Amar Karapus, người phụ trách viện bảo tàng Quốc gia Bosnia và Herzegovina ở Sarajevo cũng không tin rằng ẩn trong dãy núi là những kim tự tháp.

“Khi lần đầu tiên đọc thông tin về những kim tự tháp này tôi đã nghĩ là chuyện đùa. Tôi cho rằng không ai trên thế giới tin rằng chuyện đó có thật” - ông Amar Karapus nói.

Dù nhiều người không tin, nhưng nhà khảo cổ học Semir Osmanagic vẫn không nản chí. Ông vẫn đi mải miết tìm hiểu về kim tự tháp, cả ở Ai Cập. Theo ông, kim tự tháp có mặt ở mọi châu lục, là cách trao đổi văn hóa.

Dãy núi được cho là những kim tự tháp ở Bosnia.

Ông Semir Osmanagic khẳng định trên báo Daily Star rằng:

“Kim tự tháp đầu tiên ở Giza hay lớn nhất ở Thiềm Tây (Trung Quốc), Teotihuacan và Bosnia từng được dùng như những cỗ máy năng lượng khổng lồ phát ra từ trường, siêu thanh và các dạng năng lượng khác.”

“Người dân được hưởng lợi từ kim tự tháp. Chúng đã hiện diện trên các lục địa cách đây hàng vạn năm”.

“Một số nhà khảo cổ học Ai Cập, Mexico, Đức và Mỹ không tin rằng Bosnia có kim tự tháp nên cười nhạo chúng tôi.50 năm nữa, các nhà khoa học hàng đầu hiện nay sẽ bị chê cười là thiếu hiểu biết.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật