Honduras: Chính phủ lâm thời quấ‌ּy rố‌ּi đại sứ quán Brazil

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm 21/10, chính phủ tiếm quyền của Honduras đã bật loa phóng thanh to hết cỡ gây ồn ào tại đại sứ quán Brazil nhằm tăng cường gây sức ép đối với Tổng thống bị lật đổ, ông Manuel Zelaya, khi các cuộc hội đàm về cuộc khủng hoảng chính trị nhiều tháng qua vẫn trong tình trạng lấp lửng.
Honduras: Chính phủ lâm thời quấ‌ּy rố‌ּi đại sứ quán Brazil
Ông Zelaya tại một cuộc họp báo ở đại sứ quán Brazil hôm 19/10.

Ông Zelaya vẫn đang trú chân tại đại sứ quán Brazil, nơi được bao vây bởi cảnh sát và binh lính, kể từ khi ông bất ngờ trở về nước cách đây 1 tháng sau khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính hôm 28/6.

Tại một cuộc họp của Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) về Honduras tại Washington, người đứng đầu tổ chức này, ông Jose Miguel Insulza, cho biết: “Những nỗ lực tiến tới đối thoại là cần thiết”.

Cuộc đối thoại giữa hai bên đã bị ngưng lại vào hôm 20/10 khi đại diện của ông Zelaya miêu tả các đề xuất do chính phủ tiếm quyền là “xấc xược”. Cuộc hội đàm về vấn đề liệu ông Zelaya có trở lại nắm quyền trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 29/11 tới hay không bị đổ vỡ.

Tổng thống lâm thời Micheletti khẳng định rằng, Tòa án Tối cao – cơ quan cáo buộc ông Zelaya 18 tội danh trước khi diễn ra cuộc đảo chính – cần quyết định liệu lãnh đạo bị lật đổ Zelaya có thể được phục chức trong một thời gian ngắn hay không. Tuy nhiên, ông Zelaya phản đối đề xuất này.

Các nhà quan sát quốc tế, trong đó có Mỹ, dọa sẽ không công nhận cuộc bầu cử nếu ông Zelaya không được phục chức sớm hơn.

Hôm 21/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Luoma-Overstreet cho biết, cơ quan này hoãn cấp thị thực Mỹ cho một số người là thành viên của phe đảo chính và những người ủng hộ lực lượng này nhằm gây áp lực lên chính quyền đảo chính để kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị của nước này.  

Cũng trong ngày 21/10, ông Jose Miguel Insulza đã lên tiếng chỉ trích “những hành động thù địch tiếp diễn” chống lại đại sứ quán Brazil, sau những cáo buộc từ ông Zelaya và những người ủng hộ ông rằng phe đảo chính đã quấ‌ּy rố‌ּi gây mất trật tự tại đại sứ quán Brazil.

“Chúng tôi bị tấn công với những loa phóng thanh bật to hết cỡ,” Rasel Tome, một cố vấn về luật pháp cho ông Zelaya, phát biểu với đài phát thanh Globo tại Honduras hôm 21/10.

Giữa lúc chia rẽ gia tăng tại Honduras, khoảng 2.000 người ủng hộ tổng thống bị lật đổ đã xuống đường biểu tình hôm 21/10, một ngày sau khi ông Micheletti dỡ bỏ sắc lệnh khẩn cấp hạn chế tự do dân sự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật