Mỹ phản đối điều tra vụ chuyển vũ khí hạt nhân qua Nhật

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm 21/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã phản đối cuộc điều tra chi tiết về vấn đề vận chuyển bí mật vũ khí hạt nhân Mỹ qua lãnh thổ Nhật Bản theo yêu cầu mới của chính quyền Tokyo.

“Cần phải điều tra để điều này không ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình giải trừ hạt nhân và mối quan hệ song phương của chúng ta”, ông chủ Lầu Năm Góc tuyên bố trong cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Toshimi Kitazawa.

Về phía mình, ông Kitazawa hứa cuộc điều tra sẽ được tiến hành mà không gây phương hại cho mối quan hệ quân sự song phương. Đồng thời trong cuộc gặp với ông Gates, Bộ trưởng Kitazawa cũng đã tuyên bố, Tokyo đã có ý định công khai thông tin về vụ vận chuyển vũ khí hạt nhân trên.

Tháng 9, theo chỉ thị của chính phủ mới thành lập, Đảng Dân chủ Đối lập đang tiến hành điều tra thông tin của hàng loạt các hiệp ước bí mật giữa Nhật và Mỹ, trước hết là về vận chuyển bí mật vũ khí hạt nhân của Mỹ qua lãnh thổ nước này, thông tấn xã Itar-Tass của Nga đưa tin.

Hôm 11/10, Shoji Niihara, chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu về lịch sử mối quan hệ Mỹ-Nhật phát hiện tài liệu trong Cục Dự trữ liên bang Mỹ cho thấy: vào cuối năm 1970, dưới áp lực của Mỹ, chính phủ Nhật Bản đã thu hẹp vùng hải phận nước này trong phạm vi 5 eo biển cho phép các tàu quân sự chở vũ khí hạt nhân của Mỹ đi qua.

Các tài liệu giải mật của Mỹ cho hay, chính phủ Mỹ đã đã yêu cầu Tokyo không mở rộng vùng lãnh hải của nước này trong phạm vi 5 eo biển, bao gồm cả eo biển La Pérouse (hay còn gọi là Soya) và Tsugaru, bởi vì điều này có thể cản trở chiến lược của Washington trong chiến tranh hạt nhân.

Tài liệu này cho thấy, chính phủ Nhật Bản đã tự nguyện thu hẹp giới hạn hải phận tại 5 eo biển quan trọng chiến lược, mặc dù Tokyo được phép mở rộng lãnh hải hơn nữa. Dường như Nhật Bản dễ dàng chịu áp lực từ đồng minh quan trọng nhất của mình.

Theo Vz

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật