2 cột điện 500kV đổ ở Bắc Giang: Nghi vấn chất lượng hệ thống

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Một cái hỏng có thể coi là xác suất nhưng việc đổ nhiều như vậy thể hiện chất lượng hệ thống kém, cần phải đặt vấn đề trách nhiệm nặng nề hơn.“
2 cột điện 500kV đổ ở Bắc Giang: Nghi vấn chất lượng hệ thống
Ảnh minh họa

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội đã có cuộc chia sẻ với Báo Đời sống và Pháp Luật về chuyện hai cột điên cao thế khổng lồ ở xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đổ sập cách đây vài ngày.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng cho rằng, 2 cột điện 500kV khổng lồ ở Bắc Giang thuộc công trình quốc gia mà chỉ cần một cơn gió thổi cũng đổ là không ổn.

“Phải tìm hiểu nguyên nhân cụ thể, một công trình lớn mà dễ đổ như thế chứng tỏ sự tính toán không tốt”, PGS.TS Hùng cho hay.

Theo PGS.TS Hùng, có nhiều nguyên nhân khiến cột điện đổ. Có thể quá trình khảo sát ban đầu không tính hết những yếu tố tác động đến đường điện cũng như phần móng cột điện.

Cận cảnh phần móng của cây cột điện đã bị tác động sau vụ việc. Ảnh Phapluatplus.

Một nguyên nhân khác là do thiết kế không đảm bảo. "Thiết kế đã đảm bảo các tiêu chuẩn hay chưa, lấy hết các yếu tố bên ngoài đưa vào chưa, đảm bảo quy định hay chưa?" - Ông Hùng nêu.

Ông Hùng cũng đặt nghi vấn quá trình thi công có đảm bảo hay không, vật liệu, mối nối có đảm bảo hay không. Một yếu tố khác là quá trình bảo dưỡng sau khi hoàn thành công trình có được tốt?

“Một cái hỏng có thể coi là xác suất nhưng việc đổ nhiều như vậy thể hiện chất lượng hệ thống kém, cần phải đặt vấn đề trách nhiệm nặng nề hơn." - PGS.TS Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Tiến sỹ khoa học Nguyễn Văn Khải cho rằng, phải truy trách nhiệm đến cùng những đơn vị thực thi công trình. "Sự việc rất nghiêm trọng, có thể gây nguy hại cho nhiều người." - Ông Khải nói.

Ông Khải cho biết, sáng 22/4, ông cũng đi qua huyện Yên Dũng không thấy có gió to hay mưa bão. Theo ông, việc cột điện đổ là điều bất thường.

"Chân các cột điện này rời rạc. Chất lượng thi công tốt hay yếu kém là điều ai cũng có thể nhìn nhận ra và hiểu." - Tiến sĩ khoa học nói.

Tiến sĩ Khải cũng cho hay, theo quy luật vật lý, với cách xây dựng cột điện cao thế này, không cần gió to, chỉ cần 3 đoạn dây giữa bốn cột điện cao thế dao động đều là các cột đã có thể đổ chứ không cần đến mưa to, gió lớn.

Ông Trần Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty truyền tải điện I cho biết, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân của việc đổ cột điện. Ông Tuấn cho hay, Công ty truyền tải điện I không phải là đơn vị thiết kế, chỉ là quản lý vận hành. Sau khi thi công xong thì bàn giao cho Công ty truyền tải điện I quản lý. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật