MSN không cho VN-Index vượt 580 điểm, giá trị giao dịch 2 sàn đạt gần 4.000 tỷ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điều đáng lo ngại là số mã đỏ trên HSX lên tới 131 mã – áp đảo so với 87 mã xanh. Trên HNX, tình trạng này cũng tương tự với 115 mã đỏ/97 mã xanh.
MSN không cho VN-Index vượt 580 điểm, giá trị giao dịch 2 sàn đạt gần 4.000 tỷ
Ảnh minh họa

VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, dù ngưỡng 580 vẫn quá khó để chinh phục. Chỉ số dừng chân tại 579,84 điểm mà nguyên nhân chính do MSN giảm 1.000 đồng. Các trụ khác như VNM đứng giá tham chiếu còn VIC, VCB và GAS tăng điểm.

VCB cũng là cổ phiếu duy nhất trong nhóm ngân hàng tăng điểm.

Điều đáng lo ngại là số mã đỏ lên tới 131 mã – áp đảo so với 87 mã xanh. Trên HNX, tình trạng này cũng tương tự với 115 mã đỏ/97 mã xanh. Chỉ số này giảm 0,12 điểm còn 80,54 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản thị trường đã tăng rất mạnh. Sàn HSX giao dịch 165,7 triệu cổ phiếu tương đương 3.364 tỷ đồng trong đó giao dịch thỏa thuận là 1.137 tỷ. VIC là đối tượng chính của giao tịch thỏa thuận với 16,6 triệu cổ phiếu tương ứng 832 tỷ đồng. Sàn HNX giao dịch gần 53 triệu cổ phiếu tương đương 563 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt 3.927 tỷ đồng.


Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, các chỉ số đã bật tăng trở lại. VN-Index tăng 1,29 điểm lên 580,56. HNX-Index tăng 0,16 điểm lên 80,82.

Trên HSX, các trụ VCB, VIC, GAS đều tăng điểm, riêng VNM đứng giá và BID giảm 1,2%. Trên HNX, PVS, VCG , PVI và NTP tạo nên sắc xanh cho chỉ số.

HAG và HNG giàm sàn và đứng đầu HSX về khối lượng giao dịch, còn các vị trí đứng đầu về khối lượng gần như thuộc về các mã đầu cơ. KMR tăng trần, HAR và VHG giá xanh. Trong khi đó ATA đã giảm điểm và lộ giá sàn.

Các mã nhiệt điện vẫn tăng điểm rất tốt.

Khối ngoại vẫn mua nhiều nhất ở CII và HPG, 2 mã đều đứng giá tham chiếu.

Trên HNX, KLS là mã có khối lượng giao dịch lớn thứ 2 và giảm nhẹ. Cổ phiếu này đang có giá 9.100 đồng – vẫn thấp hơn giá trị sổ sách cũng như khoản tiền dự kiến chia cho cổ đông trên mỗi cổ phiếu nếu như công ty này giải thể.


Trong phiên hôm qua, VN-Index đã đạt mức cao nhất trong 3 tháng, chạm đến mốc 580. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng áp lực điều chỉnh có thể diễn ra trong phiên 12/04. Dù vậy cho đến 9h30, các chỉ số vẫn đang xanh mướt.

Cũng trong hôm qua, VIC đã tăng 6,3% lên mức cao kỷ lục khi chính thức mở bán dự án Vinhomes Golden River, nằm tại trung tâm TP. HCM. Đồng thời, tài liệu ĐHCĐ của công ty cho biết toàn bộ trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012 đã được chuyển đổi hết, thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư. Tiếp đà, trong phiên hôm nay, VIC tăng rất tích cực và là động lực cho chỉ số bên cạnh sắc xanh của các bluechips VNM, GAS.

Tuy nhiên, sau 9h45, áp lực bán đã mạnh lên và VN-Index đảo chiều sang sắc đỏ khi không chỉ các mã lớn giảm điểm. Sắc đỏ đã lan rất rộng. VCB, BID, CTG cũng như các mã ngân hàng khác đều đỏ. Đó cũng là màu chủ đạo của nhóm bất động sản (ngoại trừ VIC), thép, dệt may, nhựa, nhiệt điện... Dầu khí có lẽ là nhóm tích cực nhất khi duy trì được sắc xanh ở nhiều mã lớn.

Tính đến 10h, VN-Index giảm 1,57 điểm còn 577,7 và HNX-Index giảm 0,09 điểm còn 80,55 điểm. Tuy nhiên tổng giá trị giao dịch 2 sàn chưa đến 650 tỷ đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật