Bên trong nghĩa trang đắt đỏ dành riêng cho thú cưng

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu nghĩ chỉ có phần mộ dành cho con người mới đắt đỏ, thú cưng chôn đâu cũng được, bạn hoàn toàn sai lầm.
Bên trong nghĩa trang đắt đỏ dành riêng cho thú cưng
Ảnh minh họa

Hôm 26/3, phóng viên của West China Metropolis Daily đã tới thăm nghĩa trang dành riêng cho thú nuôi tọa lạc tại quận Long Tuyền dịch, Thành Đô, Trung Quốc.

Tại đây, anh được tận mắt chứng kiến hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ thuộc về những chú chó chú đã qua đời. Hiện Thành Đô có 3 khu đất riêng chuyên phục vụ nhu cầu chôn cất thú cưng của những người chủ giàu tình cảm và vật chất. Cả 3 nơi đều cách khá xa trung tâm thành phố.

 Những ngôi mộ được trang trí rất đẹp

Điều thú vị là những mảnh đất này đều có chủ sở hữu đàng hoàng, dịch vụ mai táng cũng không quảng cáo rầm rộ, người ta chỉ tình cờ biết đến qua lời kể của bạn bè người thân, hoặc qua tìm kiếm trên mạng internet.

Mỗi ngôi mộ có giá khoảng từ 300 - 120.000 tệ (1- 400 triệu đồng), tùy thuộc vào hình thức trang trí bên ngoài mộ và độ dày túi tiền của chủ nhân.

Dường như người ta cũng rất ủng hộ loại hình dịch vụ mới mẻ này. Nếu đi dạo quanh đó, bạn có thể dễ dàng trông thấy những món đồ chơi, xương giả đặt trang trọng trên rất nhiều phần mộ khác nhau.

’Cục cưng Ngưu Ngưu, 7 tuổi, hoạt bát tinh nghịch, thông minh lanh lợi, thích ca hát chơi đùa, là người bạn trung thành trong suốt 6 năm trời… Cầu mong em được mạnh khỏe và hạnh phúc chốn thiên đường’. Đây là bài văn tế được khắc trên mộ chú chó cưng có tên Ngưu Ngưu. Bên trên còn dán kèm tấm ảnh của Ngưu Ngưu lúc sinh thời.

Cô Bành - chủ của Ngưu Ngưu cho biết, tháng nào cô cũng tới đây dọn dẹp, thỉnh thoảng còn thay đồ chơi mới. Ngưu Ngưu là một chú chó lai, được 7 năm tuổi thì mắc bệnh chết. Cô Bành chia sẻ: ’Suốt mấy năm trời luôn có Ngưu Ngưu bầu bạn bên cạnh, giờ nó ra đi, tôi muốn nó an táng nó như người thân của mình’.

Sau khi nghe nói ở Thành Đô có nghĩa trang cho thú nuôi, cô đã ngay lập tức khởi hành tới Bồ Giang và Song Lưu, xem xét những ngôi mộ ở đây. Cuối cùng cô lựa chọn nghĩa trang Bồ Công Anh ở quận Long Tuyền dịch gần nhà cô: ’Sau này còn phải tới thăm mộ nhiều, nên chọn chỗ này hợp lý nhất’.

Khi chôn cất Ngưu Ngưu, cô Bành còn mua thêm rất nhiều xương giả đặt vào bên trong quan tài để chú chó có thể gặm khi lên thiên đường. Hôm 26/3, cô Bành đã mua một con búp bê vải mới đặt bên mộ Ngưu Ngưu. Cô giải thích: ’Ngưu Ngưu rất thích chơi búp bê vải. Nó giống như con của tôi vậy’.

Ngưu Ngưu ra đi khiến vợ chồng cô Bành cảm thấy mất mát trống trải vô cùng. Nhưng hiện giờ, vợ chồng cô quyết định nhận nuôi một chú khó khác, để khi hai người họ bận bịu công việc, mẹ họ ở nhà sẽ không phải cô đơn. Dù một năm đã trôi qua, cô Bành vẫn luôn thương nhớ Ngưu Ngưu. Mỗi lần cùng mẹ chồng tới thăm mộ chú chó, cả hai đều không thể ngăn mình rơi nước mắt.

’Đôi khi chúng tôi cũng gặp những chủ nhân khác nữa. Mọi người cùng trò chuyện, và chia sẻ những ký ức liên quan tới thú cưng của mình, thậm chí còn so sánh chúng với nhau xem ai làm được nhiều trò hơn’.

Từ tháng 5/2015, cô Bành vẫn đều đặn tới nghĩa trang thăm mộ mỗi tháng. Mẹ chồng cô đã 85 tuổi, đi lại khó khăn nhưng luôn muốn bên cạnh con dâu. Họ ở lại khoảng 1 tiếng, rồi lái xe về nhà. Tổng quãng đường đi dài 80 - 90 cây số.

Nhiều người trang trí ngôi mộ bằng những bức ảnh kỷ niệm

Bên trong nghĩa trang được chia làm hai phần rõ ràng dành cho những thú cưng hỏa táng và chôn nguyên xác. Chủ nhân những con thú này sẽ phải thanh toán một lần và không phải mất thuế. Chi phí dao động từ 360 - 1.000 tệ (1,3 - 36 triệu đồng).

Người trông coi nghĩa trang Bồ Giang cho biết, nơi này có tên ’Ngôi nhà nhân ái’, xây dựng từ 10 năm trước với hàng nghìn phần mộ lớn nhỏ. Ngoài những ngôi mộ thường, những ngôi mộ làm bằng bạch ngọc, khắc hình thiên thần có giá lên tới gần 50 triệu đồng. Thậm chí, nhiều ngôi mộ hoành tráng hơn còn lên tới vài trăm triệu.

Những ngôi mộ bằng bạch ngọc khắc hình thiên thần có giá rất cao

Theo thống kê, trong 3 năm  nay, người tới đặt đất xây mộ cho thú cưng tăng 20%. Trong đó 90% là chó, 5% mèo và 5% còn lại dành cho các loài động vật khác như chồn, thỏ, chuột bạch…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật