10 bộ tộc kỳ lạ nhất hành tinh

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ tộc Yanomami có tập tục kỳ lạ. Họ dùng tro cốt người chết ra chế biến thành thức ăn hoặc làm gia vị cho nhiều món, với món chính là súp chuối.
10 bộ tộc kỳ lạ nhất hành tinh
Ảnh minh họa

1. Bộ tộc người lùn ở Indonesia

Người cao nhất trong bộ tộc này cũng không quá 1,2 mét

Những cư dân của bộ tộc Hobbit sinh sống trên dảo Flores (Indonesia) có chiều cao trung bình từ 60 cm đến 1,2 mét, nặng chừng 30kg và có bộ não chỉ bằng 1/3 so với một người bình thường.

Tuy nhiên, người Hobbit lại có tuổi thọ rất cao, tới 130 tuổi. Họ thường sống trong các hang động và duy trì sự sống chủ yếu nhờ việc săn bắn.

2. Bộ tộc thích uống máu

Họ uống máu bò để tăng sinh lực...

Bộ tộc Nyang-ka-tom nằm ở lưu vực sông Oh-mo, phía đông bắc châu Phi được biết đến với thói quen… uống máu bò và nhựa cây. Thói quen này bắt nguồn từ cuộc sống du mục, chủ yếu dựa vào chăn nuôi. Người đàn ông trong bộ tộc uống máu bò để tăng sinh lực, duy trì chế độ phụ hệ đa thê (người đàn ông là trụ cột, chế độ một chồng nhiều vợ). Ngoài ra, nhựa cây được xem là thức uống thanh lọc cặn bã trong c‌ơ th‌ể.

3. Bộ tộc “người mù”

Thị lực của những người trong bộ tộc Madre (Mexico) giảm dần sau 3 tháng sinh ra

Những người dân sống tại khu rừng Madre (Mexico) được biết đến với cái tên “bộ tộc người mù”. Khi mới chào đời thị lực của họ vẫn bình thường nhưng chỉ sau khoảng 3 tháng, đôi mắt của họ dần mờ đi và cuối cùng là hoàn toàn khiếm thị. Hiện tượng kỳ lạ này khiến các nhà khoa học vô cùng tò mò và thắc mắc. Cuối cùng, sau quá trình nghiên cứu họ đã phát hiện bộ tộc này đều bị một con côn trùng đuôi dài như sợi chỉ đốt vào mắt và dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị lực.

4. Bộ tộc xem việc lấy vợ còn trinh là có tội

Trong xã hội hiện nay thì việc lấy được một người vợ còn trinh trắng là một niềm tự hào và hãnh diện nhất của các quý ông. Thế nhưng, người dân bộ tộc Uganda tại châu Phi lại cho rằng một người đàn ông “lấy phải” cô gái vẫn còn trinh là một chuyện đáng xấu hổ. Họ cho rằng, những nàng dâu “từng trải” mới “đủ chất lượng”.

5. Bộ tộc Mashco-Piro

Bộ lạc sống ở những vùng xa xôi thuộc rừng rậm Amazon và tách biệt với thế giới bên ngoài

Là bộ lạc thuộc các nhóm người bản địa Nam Mỹ và sinh sống bằng hình thức săn bắn, hái lượm. Bộ lạc sống ở những vùng xa xôi thuộc rừng rậm Amazon và tách biệt với thế giới bên ngoài. Sau cuộc thảm sát năm 1894 do các tay súng thuộc quân đội của Carlos Fitzcarrald, những người sống sót của bộ tộc phải rút vào những khu rừng rậm để sinh sống. Những năm gần đây, hoạt động khai thác gỗ và phát triển đô thị đã thu hẹp đáng kể diện tích của bộ tộc thuộc diện bí ẩn nhất thế giới. Năm 2013, cơn đói khiến các thành viên của bộ tộc không thể trốn trong rừng nữa. Họ phải xuất hiện để xin chuối. Dân bản địa đã thả xuồng để gửi thức ăn cho họ.

6. Bộ tộc Ayoreo

Ayoreo đứng trước nguy cơ mất đất đai và nhiễm những căn bệnh mà họ không có khả năng miễn nhiễm.

Là nhóm thổ dân bản địa sống ở Paraguay bằng hoạt động hái lượm, săn bắn kết hợp trồng trọt, tùy theo mùa trong năm. Thành viên của bộ tộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Cũng như nhiều nhóm thổ dân đang tồn tại trên Trái đất, Ayoreo đứng trước nguy cơ mất đất đai và nhiễm những căn bệnh mà họ không có khả năng miễn nhiễm.

7.
Bộ tộc Yanomami

Bộ tộc có tập tục kỳ lạ. Họ dùng tro cốt người chết ra chế biến thành thức ăn hoặc làm gia vị cho nhiều món, với món chính là súp chuối

Là thổ dân da đỏ bản địa ở vùng rừng rậm Amazon nằm ở biên giới giữa Venezuela và Brasil với dân số chừng 20.000 người. Họ sống trong hàng trăm ngôi làng và tạo thành nhóm bộ lạc lớn nhất trong rừng Amazon. Bộ tộc có tập tục kỳ lạ. Họ dùng tro cốt người chết ra chế biến thành thức ăn hoặc làm gia vị cho nhiều món, với món chính là súp chuối. Kể từ khi được phát hiện đến nay, bộ tộc ở rừng Amazon này vẫn sống hoang dã như tổ tiên của họ và không muốn liên hệ với thế giới bên ngoài, không muốn thay đổi thói quen từ thuở xa xưa.

8. Bộ tộc Pintupi Nine

Họ chủ yếu ăn thực vật, thỏ và kỳ đà. 9 người là thành viên trong một gia đình gồm 2 bà mẹ và 7 người con

Là nhóm 9 người Pintupi sống cùng nhau dựa vào việc săn bắn, hái lượm trên vùng sa mạc Gibson ở Australia. Họ chủ yếu ăn thực vật, thỏ và kỳ đà. 9 người là thành viên trong một gia đình gồm 2 bà mẹ và 7 người con. Người cha đã chết trước khi người ta phát hiện gia đình họ. Năm 1984, gia đình đặc biệt này được chuyển tới thành phố để gia nhập cuộc sống hiện đại.

9. Bộ tộc Korowai

Người Korowai chuyên sống trên ngọn cây với những tập tục thời nguyên thủy.

Là một dân tộc bản địa cư trú trong những cánh rừng ở cực đông của tỉnh Papua, Indonesia. Thế giới văn minh phát hiện họ vào những năm 1970. Họ sống theo hình thức bộ tộc và thuộc nhóm những bộ tộc sống hoang dã và nguyên thủy nhất thế giới. Người Korowai chuyên sống trên ngọn cây với những tập tục thời nguyên thủy.

10. Bộ tộc Sentinelese

Khi phát hiện người lạ tới gần, thành viên của bộ tộc sẽ chào đón họ bằng mũi tên

Là một bộ tộc có khoảng 50 – 400 người sống ở phía Bắc hòn đảo Sentinel, Ấn Độ. Đây là một trong những tộc người tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ từ chối mọi sự liên lạc. Khi phát hiện người lạ tới gần, thành viên của bộ tộc sẽ chào đón họ bằng mũi tên. Người Sentinelese sống chủ yếu bằng săn bắn, hái lượm và câu cá. Không bằng chứng cho thấy họ dùng các phương thức tạo lửa hay chăn nuôi, trồng trọt. Năm 2004, họ đã sống sót kỳ diệu sau trận sóng thần. Tới nay người ta vẫn chưa hiểu vì sao họ vượt qua thảm họa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật